10/10/2010 06:11 GMT+7

Tái tạo dương vật cho trường hợp "tự xử" hi hữu

N.HÀ
N.HÀ

TT - Bệnh nhân là anh Đ.D.P. (20 tuổi, Bình Định) đã tự cắt bỏ dương vật của mình chỉ vì... buồn. Anh P. được chuyển đến Bệnh viện trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) trong tình trạng dương vật bị cắt gần sát gốc.

Sau tám giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã tạo hình dương vật mới với đầy đủ niệu đạo, sụn thay thế giúp anh P. phục hồi khả năng sinh hoạt tình dục và có thể có con.

Điều đặc biệt, việc “tự xử” của anh P. xảy ra khá lâu (hơn hai năm trước), nhưng nhờ kỹ thuật vi phẫu hiện đại, chỉ cần một lần phẫu thuật, anh P. có thể trở lại chức năng bình thường của người đàn ông (trong khi trước năm 1985 với những ca tương tự, bệnh nhân phải trải qua nhiều lần phẫu thuật trong nhiều tháng).

Theo TS Nguyễn Huy Thọ - chủ nhiệm khoa phẫu thuật hàm mặt và tạo hình Bệnh viện trung ương Quân đội 108, trong hơn 20 ca tạo hình dương vật tại bệnh viện từ trước đến nay, đây là ca đầu tiên có nguyên nhân do người bệnh “tự xử” vì chán đời.

Hiện sức khỏe bệnh nhân hoàn toàn bình phục và có thể xuất viện trong ba ngày tới.

N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên