16/08/2009 14:28 GMT+7

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nối thành công một bàn tay đứt lìa

HỒ KHẢI NHIÊN
HỒ KHẢI NHIÊN

TTO - Ngày 15-8, bệnh nhân Võ Thị Bích H. (26 tuổi) đã trải qua giai đoạn hậu phẫu ngày thứ bảy tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng với bàn tay được nối thành công, biểu hiện sự sống: hồng hào, các ngón tay cử động nhẹ.

b1dzrh8r.jpgPhóng to
Bàn tay H. đã biểu hiện sự sống - Ảnh: H.K.Nhiên

Bệnh nhân H. vừa từ Quảng Nam vào làm việc tại quán cà phê Music ở thị trấn Nam Ban (Lâm Hà) được hai ngày thì bị một thanh niên dùng mã tấu chém nhầm làm đứt lìa cổ tay bên trái.

Sau ba tiếng đồng hồ được ướp đá rồi chuyển đến cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã nối vi phẫu bàn tay trái, bệnh nhân được truyền 2 đơn vị máu trong tình trạng tỉnh nhưng mệt. Ca phẫu thuật do BS Bùi Văn Nhân - phó trưởng khoa ngoại chấn thương - trực tiếp mổ chính kéo dài từ 1-7g ngày 9-8 đã thành công. Đây là ca thứ hai bị đứt lìa bàn tay được BS Nhân xử trí thành công tại BVĐK Lâm Đồng.

HỒ KHẢI NHIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên