Bác sĩ trực quyết định mổ bằng phương pháp nội soi. Khi vào ổ bụng, qua hệ thống camera màn hình chiếu ra ngoài, bác sĩ phẫu thuật nhìn thấy rõ ràng ruột thừa của A. sưng to, sung huyết và bóng lưỡng ở đầu ruột thừa, bác sĩ tiến hành cắt gọn ruột thừa, cầm máu và kéo ruột thừa ra ngoài theo ống nội soi.
Sáng hôm sau A. đã ngồi dậy, bước xuống đất và đi quanh giường. Hỏi A. có đau không, em cười nói rằng chỉ cảm thấy thốn thốn ở bụng chứ không đau. Ngày chủ nhật em ăn uống được nhiều, khỏe hẳn, xuất viện. Sáng thứ hai một số bạn trong lớp A. định rủ nhau vào bệnh viện thăm A., nhưng bất ngờ thấy A. đã vào lớp học. Như vậy em A. mổ ruột thừa mà vẫn không nghỉ học ngày nào! Đây là một trong những ưu điểm của phương pháp mổ nội soi mà Bệnh viện đa khoa Tiền Giang đã triển khai thực hiện từ năm 2001 đến nay.
Bệnh viện Tiền Giang có hơn 90% bác sĩ ngoại khoa có khả năng mổ nội soi, kết hợp với việc trang bị hai bộ máy mổ nội soi hiện đại có khả năng phẫu thuật nhiều bệnh ngoại khoa khác nhau, hai máy nội soi chẩn đoán bệnh lý dạ dày và đại tràng, nên trong năm 2008 và ba tháng đầu năm 2009 bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật được trên 1.500 trường hợp ngoại khoa, nội soi chẩn đoán trên 8.000 trường hợp bệnh lý đường tiêu hóa.
Khoảng 30-40% các trường hợp ngoại khoa trước đây phải mổ hở, nay đã có thể mổ nọi soi được như cắt ruột thừa, cắt túi mật, sỏi ống mật chủ, sỏi niệu quản đoạn lưng, cắt nang thận, u đại tràng, thoát vị bẹn, thủng dạ dày, xuất huyết dạ dày, u nang buồng trứng, bóc u xơ tử cung, u nang giả tụy, tắc ruột do dây chằng tân tạo...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận