13/07/2006 04:27 GMT+7

Phẫu thuật thành công ca vỡ tim

Tin, ảnh: KIM OANH-THẾ THẮNG
Tin, ảnh: KIM OANH-THẾ THẮNG

TT (Đắc Lắc) - Một êkip bác sĩ thuộc khoa ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa Đắc Lắc vừa phẫu thuật thành công ca vỡ tim cứu sống bệnh nhân Đoàn Thiên Tùng, sinh năm 1983 (ảnh).

8hSfrm3W.jpgPhóng to
TT (Đắc Lắc) - Một êkip bác sĩ thuộc khoa ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa Đắc Lắc vừa phẫu thuật thành công ca vỡ tim cứu sống bệnh nhân Đoàn Thiên Tùng, sinh năm 1983 (ảnh).

Bệnh nhân này (cư ngụ phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) bị tai nạn giao thông (vụ tai nạn khiến một người chết tại chỗ, hai người bị chấn thương nặng) nhập viện lúc 0g10 ngày 8-7 trong tình trạng hôn mê, da xanh xao, nhợt nhạt do mất máu, đồng tử hai bên đã giãn...

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ tim do chấn thương nặng phần ngực và tiến hành mổ cấp cứu. Đến 5g sáng, bệnh nhân đã hết mê, mạch huyết áp ổn định... Đến chiều 11-7 bệnh nhân đã phục hồi, ăn được cháo và có thể nói chuyện...

Đây là một trường hợp vỡ tim được cứu sống lần đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc.

Tin, ảnh: KIM OANH-THẾ THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên