29/09/2005 14:07 GMT+7

"Nhận dạng" bệnh tiểu đường

T.VY (Theo HealthDay)
T.VY (Theo HealthDay)

TTO - Tiểu đường là căn bệnh khá phổ biến, tuy nhiên đa số người mắc bệnh lại không hề biết mình có bệnh. Làm thế nào để biết mình có hay không bệnh tiểu đường?

RuOfvBYy.jpgPhóng to
Béo phì có thể là một trong các dấu hiệu của bệnh tiểu đường
TTO - Tiểu đường là căn bệnh khá phổ biến, tuy nhiên đa số người mắc bệnh lại không hề biết mình có bệnh. Làm thế nào để biết mình có hay không bệnh tiểu đường?

Dưới đây là các dấu hiệu và triệu chứng của tiểu đường:

- Đi tiểu thường xuyên.

- Luôn cảm thấy đói bụng và khát nước.

- Thường cảm thấy mệt mỏi.

- Nhìn không rõ.

- Vết thương lâu lành.

- Nhiễm trùng đường tiểu tái đi tái lại.

- Béo phì.

- Gia đình có tiền sử có người mắc bệnh tiểu đường cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Nếu lo ngại mình có thể mắc bệnh tiểu đường, hãy đi khám bác sĩ. Bạn cũng có thể đi xét nghiệm để xác định nguy cơ mắc bệnh của mình ở mức nào.

T.VY (Theo HealthDay)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên