02/01/2004 19:06 GMT+7

Không nên chụp CT cho trẻ

THY LÊ (Theo BBC News)
THY LÊ (Theo BBC News)

TTO - Không nên chụp CT cho trẻ nhỏ để xác định tổn thương ở não vì chụp CT có thể gây tổn hại cho trẻ, nhất là trẻ mới biết đi. Đó là lời khuyên của các bác sĩ theo một nghiên cứu mới của Thụy Điển.

FGDL4duK.jpgPhóng to
Chụp CT gây tổn hại cho não của trẻ
TTO - Không nên chụp CT cho trẻ nhỏ để xác định tổn thương ở não vì chụp CT có thể gây tổn hại cho trẻ, nhất là trẻ mới biết đi. Đó là lời khuyên của các bác sĩ theo một nghiên cứu mới của Thụy Điển.

Các nhà nghiên cứu ở viện Karolinska, Stockholm Thuỵ Điển tiến hành nghiên cứu trên 3.000 bé trai dưới 18 tháng tuổi đã từng chụp CT, những trường hợp này bị ung thư não hoặc não bị tổn thương. Họ đã thu được những bằng chứng cho thấy chụp CT gây tổn hại cho não của trẻ.

Những nghiên cứu trước kia cho thấy lượng phóng xạ cao trên các bức xạ ion hoá có thể làm tổn hại đến sự phát triển của não, ảnh hưởng đến trí tuệ cũng như việc tiếp nhận những thông tin, bài học trong cuộc sống. Các nhà nhiên cứu nhận thấy lượng phóng xạ ion hoá càng cao thì trẻ càng khó khăn cho trong việc học hỏi các vấn đề trong cuộc sống sau này, và khả năng nghỉ học sớm cũng rất cao.Nếu lượng bức xạ ion hoá thấp thì tác động cũng tương tự.

"Các bác sĩ không nên chụp CT cho trẻ vị thành niên. Chụp CT sẽ cho ra một lượng bức xạ ion hoá rất cao, làm tăng khả năng bị những chấn thương đầu trẻ sau này và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương", tiến sĩ Per Hall cảnh báo.

THY LÊ (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên