09/10/2003 08:00 GMT+7

Chườm nước nóng làm dịu cơn đau buốt do sỏi thận

NGUYỄN HIỀN (Theo Weekend Australian)
NGUYỄN HIỀN (Theo Weekend Australian)

TT - Những người bị sỏi thận thường bị đau lưng, nôn mửa và rất khó chịu. Có thể làm dịu cơn đau bằng cách chườm nước nóng lên bụng và thắt lưng.

wGS1tnvn.jpgPhóng to
Những viên sỏi thận sẽ bớt hành hạ bạn sau khi chườm nước nóng
TT - Những người bị sỏi thận thường bị đau lưng, nôn mửa và rất khó chịu. Có thể làm dịu cơn đau bằng cách chườm nước nóng lên bụng và thắt lưng.

Sỏi thận là một viên sỏi rất cứng, hình thành bên trong thận và bên ngoài niệu quản. Những triệu chứng như đau buốt, nôn mửa và khó chịu chỉ xảy ra khi viên sỏi đi xuống niệu quản - ống nối liền thận và bàng quang.

Trong một thử nghiệm chườm nước nóng với 36 bệnh nhân có triệu chứng sỏi thận được chuyển đến bệnh viện, kết quả theo tiến sĩ Alexander Kober và các cộng sự tại Trường ĐH Vienna (Áo), chẳng những cơn đau buốt giảm tới 50% mà cảm giác ốm đau và khó chịu cũng không còn.

NGUYỄN HIỀN (Theo Weekend Australian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên