22/08/2017 12:05 GMT+7

Hoãn xử vụ Phó chánh thanh tra giao thông Đắk Nông nhận hối lộ

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Sáng 22-8, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên hoãn phiên sơ thẩm lần 2 phiên tòa xét xử bị cáo Lê Đình Trọng (41 tuổi) - nguyên phó chánh thanh tra giao thông sở GTVT Đắk Nông - về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Trọng (giữa) - nguyên phó chánh thanh tra sở GTVT Đắk Nông tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 - Ảnh: A.X.

Nguyên nhân hoãn phiên tòa là nhiều bị cáo và luật sư bào chữa có đơn xin hoãn. TAND tỉnh Đắk Nông chưa ấn định thời gian xét xử lại mà “sẽ thông báo sau”.

Theo hồ sơ, ông Trọng bị Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 7 năm tù giam về tội “nhận hối lộ”.

Trong vụ án này, Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng tuyên phạt Nguyễn Xuân Chung (48 tuổi, ngụ P.Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 2 năm tù giam và Nguyễn Trọng Toàn (37 tuổi, trú tại xã Tây Thuận, Tây Sơn, Bình Định) 6 năm tù cùng về tội “đưa hối lộ”.

Tuy nhiên, ông Trọng đã có đơn kháng cáo, kêu oan. Ngày 15-9-2016, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đắk Nông về việc xét xử bị cáo Trọng về tội “nhận hối lộ” và bị cáo Nguyễn Trọng Toàn về tội “đưa hối lộ”. Tại phiên tòa này, bị cáo Chung bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. 

Trước đó, ngày 9-10-2014, ông Nguyễn Tấn Mẫn - cán bộ Thanh tra Sở GTVT Đắk Nông được thông báo đã nhảy lầu tự tử khi lên làm việc tại Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đắk Nông và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. 

Cơ quan công an khẳng định ông Mẫn bị triệu tập để điều tra hành vi nhận hối lộ của một số tài xế xe tải chở quá khổ, quá tải. Tại đây, bất ngờ ông Mẫn xin đi vệ sinh rồi nhảy lầu tự tử. 

Chiều 13-10-2014, ông Trọng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ.

Theo cơ quan công an, trong thời gian giữ cương vị trạm trưởng trạm cân lưu động số 56 (đặt ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long, Đắk Nông), ông Trọng (cùng ông Mẫn) có hành vi nhận tiền của các tài xế để cho xe quá tải trọng vượt qua trạm cân mà không xử lý. 

Ông Toàn và ông Chung được xác định là những người nhiều lần đưa hối lộ cho các lãnh đạo, cán bộ trạm cân 56 để xin “lọt trạm”...

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên