01/08/2017 18:35 GMT+7

Phản ứng trung úy công an chọc ghẹo vợ, một người bị đánh chết

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng trung úy công an Nguyễn Khiêm cầm tay, vuốt tóc vợ mình, anh Tuấn bị Khiêm gọi em đến đánh khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Chiều 1-8, một lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận công an TP Bà Rịa đã tạm đình chỉ công tác đối trung úy Nguyễn Khiêm (37 tuổi - lái xe của Công an TP Bà Rịa) để giải trình, khai báo về vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, tối 29-7, tại quán nhậu ở xã Tân Hưng, TP Bà Rịa giữa anh Nguyễn Ngô Anh Tuấn (39 tuổi, ngụ xã Tân Hưng) và trung úy Nguyễn Khiêm xảy ra mâu thuẫn.

Nguyên nhân mâu thuẫn là do anh Anh Tuấn cho rằng trung úy Khiêm đã “cầm tay”, “vuốt tóc” vợ mình là chị N.T.D (27 tuổi).

Sau đó, trung úy Khiêm đã điện thoại cho em mình là Nguyễn Hiệp (31 tuổi) đến đánh anh Tuấn. Hiệp gọi thêm Phạm Văn Hoàng (37 tuổi) cùng đi.  

Tại quán nhậu, bị Hiệp dùng dao chém. Anh Tuấn bỏ chạy nhưng vấp ngã nên bị cả Hiệp và Hoàng đánh tiếp. Nạn nhân đã bị chém nhiều nhát vào tay, chân, mặt bất tỉnh.

Đến đêm 31-7, anh Anh Tuấn đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vì vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Hiệp, Hoàng đã ra công an trình diện và hiện đang bị tạm giữ để điều tra.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết thêm sẽ rút hồ sơ vụ án về công an tỉnh để điều tra, và nếu trung úy Khiêm vi phạm nặng sẽ “tước quân tịch ngay”.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên