28/07/2017 16:25 GMT+7

Bắt tạm giam người chồng dội nước sôi lên cổ vợ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đồng ý ly hôn nhưng đòi vợ phải trả lại tiền, vàng lúc cưới, khi chị Vui vào phòng lấy đồ đạc để về nhà cha mẹ mình thì Nguyễn Văn Bốn đã tưới cả ấm nước đang sôi lên cổ, lưng chị.

Chị Trần Thị Vui bị bỏng phần lưng, ngực, cổ sau khi bị chồng dội nước sôi vào người - Ảnh người nhà nạn nhân cung cấp
Chị Vui bị bỏng ở lưng, ngực, cổ sau khi bị chồng dội nước sôi - Ảnh người nhà nạn nhân cung cấp

Ngày 28-7, nguồn tin từ Công an huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bốn (29 tuổi, trú xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra bước đầu, Nguyễn Văn Bốn và chị Trần Thị Vui (28 tuổi) kết hôn cuối năm 2016, chưa có con chung.

Thời gian gần đây, hai vợ chồng Bốn thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau khiến chị Vui bỏ về nhà cha mẹ ruột ở huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) sinh sống.

Chị Vui có kể lại chuyện vợ chồng hay mâu thuẫn, cãi nhau cho cha mẹ mình nghe. Chiều 6-7, chị Vui được cha chở xuống nhà Bốn để nói chuyện về việc ly hôn của hai vợ chồng. Bốn đồng ý chia tay với Vui nhưng đòi vợ phải trả lại tiền, vàng lúc hai người cưới nhau.

Trong lúc chị Vui vào phòng lấy đồ đạc để mang về nhà cha mẹ đẻ, Bốn cầm ấm nước đang sôi dội lên cổ, lưng vợ khiến nạn nhân bị bỏng.

Chị Vui được gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu, điều trị với vết bỏng nặng trên diện rộng ở phần ngực, lưng, cổ.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, sau khi bị chồng dội nước sôi vào người, chị Vui bị tổn thương 21% sức khỏe.

Hiện nay, Công an huyện Tĩnh Gia đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.                                                

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên