24/07/2017 16:06 GMT+7

Tạm giữ chủ sạp bán thịt tấn công lực lượng trật tự đô thị

A.L
A.L

TTO - Bị tổ công tác kiểm tra trật tự đô thị xử lý việc bày bán thịt lấn chiếm lòng lề đường tại khu chợ tự phát, Phùng Việt Đức cầm dao bầu đe dọa rồi túm tóc, tát vào mặt một dân quân tự vệ trong đoàn.

Ngày 24-7, Công an TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Phùng Việt Đức (27 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra, ngày 22-7, thực hiện kế hoạch của UBND phường An Bình, tổ công tác xử lý trật tự đô thị của phường gồm anh Lê Thanh Hải (cán bộ địa chính), Hồ Chánh Huy (dân quân tự vệ), Lê Văn Thanh, Mai Văn Tĩnh, Nguyễn Văn Tư và Trịnh Hồng Phước (cùng là cán bộ trật tự đô thị) mặc đồng phục ngành đi kiểm tra, xử lý lấn chiếm lòng, lề đường tại khu vực chợ tự phát khu phố 5.

Trong lúc kiểm tra, tổ công tác phát hiện điểm bán thịt của Đức bàn bán thịt lấn chiếm lòng, lề đường. Thấy vậy, anh Hải cùng anh Phước và anh Huy đến trước bàn bán thịt của Đức để nhắc nhở, xử lý.

Tuy nhiên, Đức không hợp tác mà đứng bên trong chửi tổ công tác rồi cầm một con dao bầu nhảy lên đứng trên bàn bán thịt chỉ dao về phía anh Huy đe dọa. Sau đó, Đức nhảy xuống đường tiến đến túm tóc, dùng tay tát vào mặt anh Huy một cái.

Khi anh Huy gạt tay Đức ra, Đức cầm dao tiếp tục xông tới, một tay bóp cổ đẩy anh Huy lùi về sau, một tay cầm dao dứ vào mặt anh Huy đe dọa. Được can ngăn, Đức bỏ đi.

Nhận được tin báo, Công an P.An Bình đã đến đưa Đức và những người có liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ một con dao bầu dài 30cm là tang vật của vụ việc.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an P.An Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an TP Biên Hòa thụ lý theo thẩm quyền.

A.L
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên