21/07/2017 17:30 GMT+7

Tiếp tục hủy án, điều tra lại vụ 'đại gia' Thái Lương Trí

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Sau gần 10 năm khởi tố điều tra, 4 lần đưa ra xét xử, cơ quan tố tụng vẫn chưa đưa ra được phán quyết cuối cùng vụ án “đại gia” Thái Lương Trí giả hợp đồng liên doanh với nước ngoài chiếm đoạt 6,7 tỉ đồng.

Bị cáo Thái Lương Trí (trái) tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: T. T.
Bị cáo Thái Lương Trí (trái) tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: T. T.

Sau 4 ngày xét xử, ngày 21-7, Tòa phúc thẩm đã tuyên hủy án, điều tra xét xử lại vụ án Thái Lương Trí (77 tuổi, trú ở phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thái Dương Nghệ An, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Lào - Việt) và đồng phạm phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đây là lần thứ hai vụ án bị tuyên hủy án yêu cầu điều tra lại.

HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo. Do một số vấn đề đặt ra chưa được giải quyết ngay tại phiên tòa nên HĐXX cho rằng chưa đủ căn cứ vững chắc để quy kết bị cáo Thái Lương Trí cùng đồng phạm là Dương Minh Hải (59 tuổi, cựu Phó giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Lào - Việt) về các tội danh bị truy tố.

HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra phải tiếp tục làm rõ trong 2 con dấu mà bị cáo Thái Lương Trí sử dụng thì con dấu nào là giả, con dấu nào là thật vì tài liệu điều tra xác định con dấu ông Trí dùng là giả trong khi tài liệu do gia đình bị cáo cung cấp lại chỉ ra đây là con dấu thật.

HĐXX cũng yêu cầu làm rõ những vấn đề xung quanh việc cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài, việc góp vốn giữa các cổ đông và những thiệt hại thực tế của các bị hại trong vụ án này.

Theo tài liệu tố tụng, năm 2004, Công ty Thái Dương Nghệ An do ông Trí làm giám đốc ký hợp đồng liên kết với Công ty Khai thác khoáng sản Thảo Oong Khăm do ông Oong Khăm Sivilay (quốc tịch Lào) làm giám đốc để thăm dò, khai thác khoáng sản.

Tháng 6-2006, để có cơ sở được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, ông Trí đã tạo hợp đồng liên doanh, giả chữ ký của Oong Khăm Sivilay bổ sung vào hồ sơ xin cấp phép đầu tư sang Lào. Từ hợp đồng với chữ ký giả mạo này, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã cấp phép đầu tư ra nước ngoài cho Công ty Thái Dương Nghệ An.

Về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, năm 2005 ông Trí đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Dịch vụ và dạy nghề Thái Dương Hà Nội do ông Đoàn Văn Huấn (giám đốc) làm đại diện và Công ty TNHH Thiên Phú do bà Chu Thị Thành (giám đốc) làm đại diện để thực hiện dự án khai thác, chế biến quặng tại mỏ Huổi Chừn của Lào.

Tuy nhiên sau khi Công ty Khoáng sản Lào - Việt được phía Lào cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, Trí nhận thấy nếu chia lợi tức theo tỷ lệ vốn góp giữa các cổ đông thì tiền mà ông này thu về sẽ rất thấp.

Ông Trí đã chỉ đạo Dương Minh Hải lập tờ trình xin Chính phủ Lào cấp giấy phép đầu tư nước ngoài mới, xây dựng điều lệ công ty loại bỏ hai cổ đông sáng lập phía Việt Nam ra khỏi Công ty cổ phần khoáng sản Lào - Việt nhằm chiếm đoạt cổ phần và tài sản của hai doanh nghiệp góp vốn. Hành vi này gây thiệt hại cho các cổ đông Đoàn Văn Huấn, Chu Thị Thành 6,7 tỉ đồng.

Với các hành vi gây ra, tháng 5-2016, TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Thái Lương Trí tổng cộng 18 năm tù, Dương Minh Hải 15 năm tù.

Trước đó, vụ án này do Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố từ năm 2009. Năm 2011 TAND TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Thái Lương Trí 23 năm tù, bị cáo Dương Minh Hải 17 năm tù.

Sau khi có bản án sơ thẩm, cả hai bị cáo và nguyên đơn dân sự đều kháng cáo lên TAND tối cao.

Vụ án đã nhiều lần được đưa ra xét xử nhưng đều bị hoãn. Ngày 28-10-2013, tòa phúc thẩm TAND tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án và tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại từ đầu.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên