18/07/2017 20:30 GMT+7

​Khởi tố bốn người trong chìm tàu Hải Thành 26

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 18-7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn người có liên quan trong vụ chìm tàu Hải Thành 26 làm chết chín người.

Những người bị khởi tố gồm: Nguyễn Viết Thắng (46 tuổi, quê Thái Bình, thuyền trưởng tàu Hải Thành 26), Hoàng Tiến Khôi (27 tuổi, quê Hải Dương, sĩ quan trực boong của tàu Hải Thành 26), Trần Kiên (33 tuổi, quê Thái Nguyên, thuyền phó 2 tàu Petrolimex 14), Nguyễn Xuân Sang (29 tuổi, quê Đồng Nai, thủy thủ trực ca tàu Petrolimex 14).

Bốn bị can trên bị khởi tố về tội “điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 223 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, rạng sáng 28-3, tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu hơn 40 hải lý, đã xảy ra vụ va đâm giữa tàu Hải Thành 26 và tàu Petrolimex 14 làm chín người tàu Hải Thành 26 chết, tàu này cũng bị chìm.

Đến tháng 5-2017, cơ quan công an xác định vụ tai nạn trên xảy ra là do yếu tố chủ quan của con người nên đã khởi tố vụ án.

 

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên