16/07/2017 20:49 GMT+7

Bảo vệ trung tâm thương mại dâm ô bé gái 15 tuổi

T.HOÀNG
T.HOÀNG

TTO - Thấy bé gái đứng một mình ở khu vui chơi trong trung tâm thương mại Savico Long Biên (Hà Nội), nhân viên bảo vệ Nguyễn Văn Tuấn ra bắt chuyện, đi theo vào nhà vệ sinh rồi có hành vi dâm ô.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an - ảnh: CA cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh do công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu của công an xác định sự việc xảy ra ngày 15-7. Cháu N. T. P. (15 tuổi) đến Trung tâm thương mại Savico Long Biên để xem ca nhạc. Sau khi xem ca nhạc, cháu P. ra chơi tại khu vui chơi của trẻ em.

Thấy cháu P. đứng một mình, Nguyễn Văn Tuấn là nhân viên bảo vệ của khu vui chơi đã ra bắt chuyện rồi đưa cháu vào nhà bóng chơi. Tại đây Tuấn đã có những hành vi dâm ô, do cháu kêu đau nên Tuấn dừng lại.

Khi thấy cháu P. đi vào nhà vệ sinh, Tuấn đi theo rồi đưa cháu vào phòng vệ sinh và tiếp tục có những hành vi dâm ô.

Cháu P. về nhà đã kể lại toàn bộ sự việc với ông nội. Gia đình đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Ngày 16-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (44 tuổi, trú tại huyện Văn Giang, Hưng Yên) để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của bị hại.

Được biết cháu N. T. P. sau khi học hết lớp 8 đã được gia đình cho nghỉ ở nhà do cháu chậm phát triển về nhận thức.

T.HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên