13/07/2017 10:12 GMT+7

Giết chủ quán cà phê kích dục vì 'bị làm đau': tù chung thân

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Cho rằng chị O. làm mình đau, Nguyễn Hữu Hậu chỉ trả chị O. 130 ngàn đồng. Chị O. không chịu, đòi 400 ngàn nên hai bên giằng co, Hậu đâm chết chị O.

Bị cáo Hậu tại tòa - Ảnh: Tuyết Mai
Bị cáo Hậu tại tòa - Ảnh: Tuyết Mai

Ngày 12-7, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Hữu Hậu về hai tội giết người và cướp tài sản.

Theo nội dung vụ án, khoảng 14h ngày 14-11-2014, sau khi uống bia về, Hậu đến quán cà phê ở huyện Củ Chi do chị N.T.K.O. làm chủ quán. Tại đây, O. rủ Hậu vào phòng để kích dục.

Do O. làm Hậu đau nên Hậu trả 130.000 đồng. Không đồng ý, O. khóa cửa yêu cầu Hậu trả 400.000 đồng và hai bên xảy ra xô xát.

O. dùng dao tấn công, gây thương tích cho Hậu. Hậu dùng sợi dây điện siết cổ O. bất tỉnh. Khi Hậu lấy chìa khóa trong túi áo của O. thì O. tỉnh dậy dùng dao đâm trúng tay trái Hậu.

Hậu tước dao tấn công O. đến chết sau đó lấy một lắc tay, một dây chuyền, một điện thoại và 630.000 đồng (trong đó có 130.000 đồng đưa cho O. trước đó).

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên