11/07/2017 09:43 GMT+7

Đề nghị chung thân với nguyên đội trưởng đội TTGT nhận hối lộ

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Theo cáo trạng mới, nhóm thanh tra giao thông TP Cần Thơ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận khoảng 4,1 tỉ đồng của các nhà xe để không kiểm tra, xử lý các hành vi sai phạm.

9 bị cáo, trong đó 7 bị cáo nguyên là cán bộ TTGT Cần Thơ tại phiên xử ngày 11-7 - Ảnh: Lê Dân

Ngày 11-7, tòa án nhân dân TP Cần Thơ tiếp tục phiên xét xử vụ án các thanh tra giao thông Sở GTVT TP Cần Thơ nhận hối lộ trên 4 tỉ đồng sau thời gian bổ sung cáo trạng.

Bảy bị cáo nguyên là cán bộ TTGT gồm: Dương Minh Tâm (nguyên phó chánh TTGT), Đoàn Vũ Duy (nguyên đội trưởng đội TTGT số 11), Võ Hoàng Anh (nguyên đội trưởng đội TTGT số 3), Lý Hoàng Minh (nguyên đội phó đội TTGT số 3), Nguyễn Trần Lưu, nguyên đội trưởng đội TTGT quận Thốt Nốt, Hồ Công Thiện, nguyên đội phó đội TTGT huyện Phong Điền và Trần Lập Pháp, nguyên cán bộ đội TTGT quận Cái Răng cùng 2 “cò” Nguyễn Văn Cần và Trần Tường An bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Trước đó, qua các buổi thẩm vấn trong hai ngày xét xử (ngày 21 và 22-6), số tiền các bị cáo khai nhận tại tòa có sự chênh lệnh với số tiền các bị cáo bị truy tố.

Do đó, Viện KSND TP Cần Thơ xét thấy nếu giữ nguyên cáo trạng này thì bất lợi cho các bị cáo nên đã đề nghị HĐXX cho tạm hoãn phiên tòa và sửa lại cáo trạng.

Theo cáo trạng ngày 26-6, 7 TTGT với sự hỗ trợ của “cò” Cần và An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận khoảng 4,1 tỉ đồng của nhiều doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải để không kiểm tra, xử lý các hành vi sai phạm.

Bị cáo Tâm nhận hối lộ của 13 doanh nghiệp, cá nhân với số tiền hơn 413 triệu đồng, trong đó Tâm dùng số tài khoản của mình và tài khoản do vợ bị can này mở để nhận tiền hối lộ.

Bị cáo Duy nhận tiền của 37 doanh ngiệp, cá nhân số tiền gần 2,8 tỉ đồng, Hoàng Anh nhận hối lộ của 33 cá nhân, doanh nghiệp số tiền 542 triệu đồng… 8/9 bị cáo đồng ý với bản cáo trạng mới, riêng Đoàn Vũ Duy không đồng ý.

Trong phiên xét xử trước đó, Duy cũng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, đại diện Viện KSND TP Cần Thơ đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Đoàn Vũ Duy (nguyên đội trưởng đội TTGT số 11) mức án tù chung thân.

Dương Minh Tâm (nguyên phó chánh TTGT) từ 11-12 năm tù.

Võ Hoàng Anh (nguyên đội trưởng đội TTGT số 3) và Nguyễn Văn Cần (cò môi giới) từ 15-16 năm tù.

Lý Hoàng Minh (nguyên đội phó đội TTGT số 3) từ 9-10 năm tù.

Nguyễn Trần Lưu (nguyên đội trưởng đội TTGT quận Thốt Nốt), Hồ Công Thiện (nguyên đội phó đội TTGT huyện Phong Điền) và Trần Lập Pháp (nguyên cán bộ đội TTGT quận Cái Răng) từ 7-8 năm tù.

Trần Tường An từ 3-4 năm tù.

Phiên toà vẫn đang tiếp tục.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên