15/06/2017 18:34 GMT+7

Chém chết tiểu thương vì 'xin đểu' bất thành

XUÂN AN
XUÂN AN

TTO - Chiều 15-6, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin thêm về vụ giết người xảy ra tại chợ Phú Thứ (thuộc xã Phú An, thị xã Bến Cát).

Đối tượng Phạm Hữu Trọng tại cơ quan công an - Ảnh: H.N
Phạm Hữu Trọng tại cơ quan công an - Ảnh: H.N

Theo kết quả điều tra, khoảng 9h ngày 13-6, Phạm Hữu Trọng (32 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát) vào chợ Phú Thứ để xin tiền các tiểu thương để tiêu xài.

Lúc này, ông Phạm Công Nghiệp (59 tuổi, ngụ TP.HCM) đang bán cá tại chợ. Trọng xin tiền tuy nhiên bị ông Nghiệp từ chối.

Bực tức, Trọng  đến một sạp buôn bán gần đó lấy ba con dao rồi lao vào tấn công, đâm vào vùng cổ, bụng và ngực của ông Nghiệp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó Trọng còn chém đứt ngón tay của một người phụ nữ vào can ngăn.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, sáng 13-6, một thanh niên có biểu hiện ngáo đá đã xông vào chợ, dùng dao chém loạn xạ khiến một người chết, một người bị thương. Người này sau đó đã bị công an bắt để điều tra về hành vi giết người.

XUÂN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên