09/06/2017 22:27 GMT+7

Nổ súng truy đuổi 30km bắt ôtô chở 29 bánh heroin

HÀ PHƯƠNG
HÀ PHƯƠNG

TTO - Mặc cảnh sát nổ súng bắn vỡ cửa kính, Trịnh Văn Tú vẫn tăng ga bỏ chạy bất chấp dòng xe cộ tại ngã ba Ba La khiến lực lượng chức năng phải truy đuổi 30km mới bắt được Tú cùng 29 bánh heroin.

Trịnh Văn Tú đã bị khống chế sau 3 lần thoát vòng vây của cảnh sát 

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội và các đơn vị chức năng bắt giữ Trịnh Văn Tú (27 tuổi ngụ Thủy Nguyên, Hải Phòng) khi đang vận chuyển 29 bánh heroin.

Các trinh sát cho biết trước khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, Tú đã 3 lần thoát khỏi vòng vây, tìm đường thoát thân.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết của tội phạm, các trinh sát nắm được thông tin ngày 2-6, các đối tượng sẽ vận chuyển ma túy từ Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) về Hà Nội sau đó giao hàng tại khu vực đường mòn Hồ Chí Minh, khu vực Miếu Môn.

Khoảng 6h sáng 2-6, Tú lái ôtô đến điểm hẹn, hai bên đổi xe. Tú lên chiếc xe được giấu sẵn ma túy lái theo hướng Quốc lộ 6 về Hà Đông. Lúc này, lực lượng chức năng cũng bám theo để theo dõi biến động của đối tượng.

Trên đường về, Tú rẽ vào đổ xăng. Với sự cảnh giác cao độ, Tú nhận thấy có dấu hiệu bất thường, sợ bị Công an phát hiện và theo dõi nên đối tượng quay đầu về hướng Hòa Bình.

Theo các trinh sát, đối tượng lái xe đi vào nhiều ngã rẽ khác nhau tìm cách cắt đuôi lực lượng chức năng. Khi di chuyển được một quãng đường khá xa, cảm thấy yên tâm, đối tượng mới cho xe quay lại theo hướng cũ để di chuyển về Quảng Ninh.

Đến ngã ba Ba La (Hà Đông), nhận thấy thời cơ thuận lợi khi đối tượng đang dừng đèn đỏ, lực lượng chức năng đã ập ra chặn bắt.

Mặc dù xe cộ đang dồn lại khá nhiều nhưng Tú vẫn đâm vào xe của lực lượng chức năng, tìm cách lách qua các xe khác hòng thoát thân.

Lực lượng chức năng đã phải nổ súng uy hiếp, bắn vỡ cửa kính xe, tuy nhiên đối tượng vẫn liều mình bỏ chạy theo hướng Văn Phú, Lê Trọng Tấn kéo dài rồi về Thường Tín.

Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi đồng thời báo cáo các lực lượng trên tuyến hỗ trợ chặn bắt đối tượng.

29 bánh heroin đã được thu giữ trên xe của Tú

Sau khoảng 30km chạy trốn, đến trước cửa trạm biến áp 500KV Thường Tín thuộc thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín thì Tú tháo bánh xe, vứt cách đó 500 m.

Theo các trinh sát, lý do Tú tháo bánh xe vứt đi là do hắn chỉ biết trên xe có ma túy, mà không biết hàng cất giấu ở đâu.

Khi bị lộ, Tú có gọi điện cho chủ hàng để hỏi chỗ cất giấu nhằm phi tang vật chứng, thì được chủ hàng cho biết giấu ở cửa sau.

Khi xuống xe, Tú tìm ở cửa xe nhưng không thấy, nghĩ rằng ở lốp sau nên Tú tháo một bánh sau vứt cách đó 500m nhằm tẩu tán tang vật.

Đúng lúc này lực lượng chức năng ập đến, Tú bỏ hàng và xe lại tìm đường thoát thân lần thứ 3.

Do đang ở khu vực cánh đồng, địa hình rộng, đối tượng lại chạy trên ruộng nên công an phải truy đuổi thêm 2km mới bắt được đối tượng Trịnh Văn Tú.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

HÀ PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên