08/06/2017 14:02 GMT+7

​Chém chết hàng xóm, lãnh án chung thân

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Mâu thuẫn về việc mở đường đi vào lô đất của ông Hiển nên khi gặp nhau, Bình và ông Hiển xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, Bình dùng dao chém liên tiếp 14 nhát làm hàng xóm tử vong.

Bị cáo Bình tại phiên tòa sáng 8-6 - Ảnh: D.Hòa

Sáng 8-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Cao Hữu Bình (36 tuổi, ngụ xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) mức án chung thân về tội giết người.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Bình phải bồi thường cho gia đình bị hại 111 triệu đồng và cấp dưỡng cho mẹ bị hại 300.000 đồng/tháng đến lúc qua đời.

Nạn nhân của vụ án là ông Đoàn Văn Hiển, 47 tuổi, hàng xóm của Bình.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, khoảng 15h30 ngày 17-12-2016, Bình và ông Hiển gặp nhau và xảy ra cãi vã do mâu thuẫn từ trước về việc mở đường đi vào lô đất của gia đình ông Hiển.

Trong lúc hai bên xô xát, ông Hiển cầm hòn đá và nắm cổ áo Bình, còn Bình nắm cổ áo ông Hiển và dùng dao dí vào bụng ông. Mọi người can ngăn hai bên ra, nhưng ông Hiển sau đó đi lại chỗ Bình và nói “tau thích chết đây, mi đâm được thì đâm”.

Bình dùng dao chém liên tiếp ông Hiển làm nạn nhân gục xuống và tử vong sau đó.

Gây án xong, Bình bỏ trốn khỏi hiện trường và đến 19h cùng ngày mới đến Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú.

Theo kết quả giám định pháp y, ông Hiển bị Bình đâm, chém 14 nhát dao.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình Bình đã đền bù cho gia đình ông Hiển 60 triệu đồng.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên