31/05/2017 12:39 GMT+7

Nhóm cầm đầu vụ 200 học viên cai nghiện trốn trại nhận án

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Nguyễn Thanh Hùng, tức Hùng “xa lộ" bị phạt 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Xuân 4 năm và Nguyễn Trọng Tiền bị phạt 3 năm 6 tháng tù.

Ba bị cáo Hùng, Xuân, Tiền tại phiên tòa lưu động sáng 31-5 - Ảnh: Đ.Hà.
Ba bị cáo Hùng, Xuân, Tiền tại phiên tòa lưu động sáng 31-5 - Ảnh: Đ.Hà.

Sáng 31-5, TAND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa lưu động xét xử 3 học viên đã kích động, lôi kéo trong vụ 200 học viên Trung tâm giáo dục, lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đóng tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) trốn trại.

Phiên tòa được TAND huyện Tân Thành xét xử lưu động ngay trong trung tâm.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “xa lộ", 34 tuổi, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Xuân (28 tuổi, trú xã Tam Phước, huyện Long Điền) 4 năm tù và Nguyễn Trọng Tiền (tự Bi, 24 tuổi, trú phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM) 3 năm 6 tháng tù. 

Cả ba cùng là học viên cai nghiện tại Trung tâm này, lãnh án tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 8-11-2016, Hùng “xa lộ”, Xuân và Tiền đã cùng bàn bạc, lên kế hoạch để lôi kéo và kích động các học viên khác dùng hung khí tấn công, uy hiếp cán bộ của trung tâm để thoát ra ngoài.

Sáng hôm sau, cả ba cùng cầm dao, gậy sắt, đùi gỗ và cùng hô hào “về nhà thôi” để kích động các học viên khác.

Hàng trăm học viên khác đã làm theo sự kích động, lôi kéo của ba bị cáo rồi cùng nhau đập phá tường rào để trốn ra ngoài. Tổng cộng đã có gần 200 học viên của trung tâm thoát ra ngoài.

Sau sự việc, ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phải huy động nhiều lực lượng ra quân để kêu gọi và đưa các học viên cai nghiện trở lại, đồng thời phải bỏ tiền để xây dựng, gia cố lại những bức tường rào mà các học viên đã phá để trốn ra ngoài.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên