23/05/2017 15:52 GMT+7

Lái ghe chở khách làm 2 người chết lãnh  án treo

A LỘC
A LỘC

TTO - Bị cáo Trần Khánh Linh bị phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 23-5, TAND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Khánh Linh (36 tuổi, ngụ ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) 3 năm tù treo, thời hạn thử thách 5 năm về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, chiều 30-12-2016, Linh cùng chị Bùi Thị Hiền (39 tuổi, vợ của Linh) cùng hai con điều khiển ghe cá chạy qua bờ hồ Trị An rồi đi vào suối Sa Mách để đón 31 khách của anh Phan Hoàng Sơn (ngụ xã Thanh Sơn) từ Bến Tre lên đi đám cưới ở xã Thanh Sơn.

Sau khi đón tất cả khách lên xe, Linh cho ghe chạy dọc suối Sa Mách (thuộc địa phận xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) ra lòng hồ Trị An. Do chở quá nhiều người khiến nước tràn vào ghe.

Thấy vậy, chị Hiền liên tục tát nước ra khỏi ghe nhưng không kịp. Người trên ghe hoảng loạn làm ghe mất thăng bằng rồi lật khiến chị Hiền và bà Phạm Thị Mận (74 tuổi, ngụ Bến Tre) bị chết đuối. Những người còn lại trên ghe bơi vào bờ thoát nạn.

Cũng theo cáo trạng, chiếc ghe cá trên Linh mua lại của một người Đồng Tháp. Ghe không có giấy đăng ký phương tiện và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, môi trường. Bản thân Linh không có chứng chỉ lái phương tiện giao thông đường thủy, không có giấy chứng nhận học qua luật giao thông đường thủy nội địa theo quy định.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên