15/05/2017 15:18 GMT+7

Cưỡng hiếp người tâm thần, nguyên phó chỉ huy quân sự lĩnh án

TRẦN NGUYÊN
TRẦN NGUYÊN

TTO - Đề nghị được chở bà N. về nhà nhưng Nguyễn Hoàng Huynh lại chở thẳng vào nhà nghỉ ở xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân rồi xâm hại bà N. mặc cho bà chống cự.

Quang cảnh phien tòa xét xử  “hiếp dâm” người bị bệnh tâm thần - Ảnh: NHÃ KỲ
Phiên tòa xét xử Nguyễn Hoàng Huynh sáng 15-5 - Ảnh: NHÃ KỲ

Ngày 15-5, TAND tỉnh Bạc Liêu đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Huynh (30 tuổi, ngụ thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) 2 năm tù về tội hiếp dâm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, khoảng 21h30 ngày 15-8-2016, bà T.T.N. (có bệnh lý tâm thần) đi bộ từ hướng xã Ninh Hòa về hướng Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) thì gặp bị cáo Huynh (lúc đó là Phó chỉ huy Quân sự thị trấn Ngan Dừa) đang đứng chờ gọi đò để về nhà.

Do có quen biết từ trước nên Huynh không gọi đò nữa mà lấy xe để chở bà N. về nhà. Trên đường đi Huynh nảy sinh ý định muốn quan hệ với bà N. nên đưa bà N. vào một nhà trọ trên địa bàn xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân.

Khi đến nhà trọ thì Huynh liền giả vờ bảo “Thôi mệt quá vô nhà trọ nằm nghỉ một tí rồi sẽ đưa về nhà”.

Sau khi vào phòng, Huynh khóa cửa, cởi quần áo ra rồi đi vào buồng vệ sinh rửa mặt. Thấy bà N. định mở cửa đi ra ngoài, Huynh dùng vũ lực vật bà N. xuống giường và thực hiện hành vi, mặc bà N. chống cự.

Sau đó Huynh kêu bà N. lên xe chở về nhà nhưng bà N. không chịu.

Huynh bỏ mặc bà N. và chạy xe về cơ quan ngủ.

Sáng hôm sau 16-8-2016, bà N đã đến cơ quan công an trình báo và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. 

Theo kết quả giám định pháp y tâm thần, bà N. là người có bệnh lý tâm thần (chậm phát triển tâm thần ở mức độ trung bình), dẫn đến hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình.

TRẦN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên