13/04/2017 14:50 GMT+7

Triệu tập 2 nữ sinh nghi tông xe, bỏ cụ ông lại nghĩa trang

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Theo lời hai nữ sinh, khi chở ông Thanh đi cấp cứu, do ông đòi xuống xe nên hai em để ông Thanh xuống. Trong khi đó, người dân phát hiện ông Thanh gãy chân, nằm  bất tỉnh tại nghĩa trang xã Phù Lưu.

Xe máy do V. và Y. đi gây tai nạn hiện công an tạm giữ - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Xe máy do V. và Y. đi gây tai nạn hiện công an tạm giữ - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Ngày 13-4, thượng tá Nguyễn Duy Hùng - phó trưởng Công an huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị này vừa triệu tập Nguyễn Thị V. (17 tuổi) và Phan Thị Y. (16 tuổi) cả hai đều học Trường THPT Nguyễn Đổng Chi - vì liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Theo lời khai ban đầu, sáng 8-4, V. và Y. đi xe máy qua xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà thì tông phải ông Lê Ngọc Thanh (62 tuổi, ngụ xã này) đang đi bộ.

Vụ tai nạn khiến ông Thanh nằm bất tỉnh, còn V. và Y. bị người dân giữ lại yêu cầu đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Tuy nhiên sau đó người dân phát hiện ông Thanh ở nghĩa trang xã Phù Lưu trong tình trạng bất tỉnh nên đã đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Ông Thanh bị gãy chân trái, chấn thương ở vùng bụng và mặt.

Theo lời khai của hai nữ sinh, trên đường đưa nạn nhân đến bệnh viện, do thấy nạn nhân đòi xuống nên hai em đã cho nạn nhân xuống xe. V. bị thương ở vùng mặt đã được Y. đưa đi băng bó vết thương.

Nguyên nhân vì sao người dân phát hiện ông Thanh ở nghĩa trang xã Phù Lưu trong tình trạng bất tỉnh hiện đang được cơ quan điều tra làm rõ.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên