13/04/2017 12:02 GMT+7

Người đàn ông bị trói tay, chân chết trong nhà nghỉ

 T.B.DŨNG
T.B.DŨNG

TTO - Sau khi hai người đàn ông vào cùng phòng với ông T. rời đi, nhân viên nhà nghỉ T.V. (thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắk Nông) vào kiểm tra và phát hiện ông T. đã chết.

Công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: P.T
Công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: P.T

Sáng 13-4, một lãnh đạo UBND huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắk Nông cho biết sáng cùng ngày công an tỉnh đã họp để chỉ đạo điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế bị trói tay, chân tại một nhà nghỉ ở thị trấn Kiến Đức huyện Đắk R’Lấp.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14h30 chiều 12-4, nhân viên nhà nghỉ T.V. tại thị trấn Kiến Đức phát hiện dấu hiệu bất thường ở một phòng nghỉ nên vào kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã chết trên giường trong tư thế chân, tay bị trói chặt nên báo công an huyện Đắk R’Lấp.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh V.T.T. (36 tuổi, bán quán cơm trên thị trấn Kiến Đức).

Theo một số nhân chứng, trước đó có một thanh niên tới nhà nghỉ và thuê phòng. Một lúc sau thì anh T. đi xe máy tới. Sau đó có thêm một người đàn ông khác tới và cả ba người đều ở trong căn phòng mà thanh niên đầu tiên đã thuê.

Một lúc sau, hai người đàn ông ra khỏi căn phòng với nhiều dấu hiệu bất thường.

Nghi ngờ có gì không ổn nên nhân viên nhà nghỉ vào phòng kiểm tra và phát hiện anh T. đã chết.

T.B.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên