13/04/2017 09:50 GMT+7

Cảnh cáo giám đốc hợp tác xã phá rừng ở Phú Yên

KIM THỦY
KIM THỦY

TTO - Ông Nguyễn Ngọc - giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Hiệp Bắc và ông Lương Huy Lập - phó giám đốc cùng phải nhận mức kỷ luật cảnh cáo.

Gỗ phi lao được đưa về trụ sở UBND xã Hòa Hiệp Bắc chờ xử lý - Ảnh: KIM THỦY
Gỗ phi lao được đưa về trụ sở UBND xã Hòa Hiệp Bắc chờ xử lý - Ảnh: KIM THỦY

Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ ven biển tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên mà Tuổi Trẻ đã thông tin, ông Nguyễn Thanh Thép, chủ tịch UBND - phó bí thư đảng ủy xã Hòa Hiệp Bắc cho biết đảng ủy xã vừa ra quyết định kỷ luật đảng đối với một tập thể và ba cá nhân. 

Ông Nguyễn Ngọc - phó bí thư chi bộ, giám đốc hợp tác xã và ông Lương Huy Lập - bí thư chi bộ, phó giám đốc hợp tác xã cũng phải chịu kỷ luật cảnh cáo.

Ông Trương Văn Xông - cán bộ kế hoạch hợp tác xã bị khiển trách.

Trước đó, ngày 29-3, ông Võ Ngọc Hòa, chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cũng ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác rừng trái phép đối với hợp tác xã này với số tiền 50 triệu đồng;

Đồng thời tịch thu toàn bộ số gỗ khai thác trái phép và buộc hợp tác xã trồng cây phi lao bổ sung trên diện tích rừng đã khai thác trái phép.

Như đã thông tin, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Hiệp Bắc đã tự ý chặt cây rừng phòng hộ ven biển khi chưa có sự cho phép của ngành chức năng, bị người dân phát hiện và báo UBND xã.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định hợp tác xã này cho người chặt 55 cây phi lao, trong đó 48 cây sống và 7 cây khô với khối lượng gần 5m3.

Phó thủ tướng chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Phú Yên kiểm tra, làm rõ vụ việc. 

KIM THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên