01/04/2017 09:24 GMT+7

Nhóm chuyên trộm ở các nhà ở xã hội sa lưới

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ để ở rồi ban ngày đi chơi, ban đêm thuê taxi tới khu nhà ở xã hội để cạy cửa, trộm tài sản.

Ba đối tượng trộm nhà ở xã hội bị bắt - Ảnh: Tuấn Duy
Ba đối tượng trộm nhà ở xã hội bị bắt - Ảnh: Tuấn Duy

Ngày 1-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một đã bắt giữ nhóm thanh niên chuyên cạy cửa trộm ở các khu nhà ở xã hội.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây tại khu nhà ở xã hội Hòa Lợi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một liên tục xảy ra các vụ trộm cạy cửa ăn cắp đồ khi cư dân vắng nhà.

Đây là khu "nhà ở xã hội 100 triệu đồng" tập trung hàng ngàn công nhân, người lao động. Lợi dụng đêm chủ nhà tăng ca hoặc đi vắng, nhóm thanh niên lẻn vào cạy cửa trộm cắp.

Tổng cộng, nhóm thanh niên đã thực hiện trót lọt gần 10 vụ, lấy đi nhiều tài sản có giá trị như điện thoại, laptop, vàng, tiền mặt...

Sau quá trình điều tra, công an đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng khi đang tiêu thụ một xe máy do trộm cắp mà có. Ba đối tượng bị bắt gồm Trần Văn Quyết, 27 tuổi, quê Trà Vinh và Lê Ngọc Tâm, Trần Nhật Hào, cùng 18 tuổi, quê Bình Dương.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Hòa Phú, ban ngày đi chơi game, tối thì thuê taxi vào khu nhà ở xã hội để trộm. Hiện công an đã thu giữ nhiều tang vật của nhóm trộm này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một cho biết những ai là nạn nhân bị mất trộm tại khu nhà ở xã hội Hòa Lợi có thể liên hệ công an để điều tra và giải quyết.

Một số tang vật của nhóm trộm bị thu giữ - Ảnh: Tuấn Duy
Một số tang vật của nhóm trộm bị thu giữ - Ảnh: Tuấn Duy
Một số dụng cụ phá cửa của nhóm trộm bị thu giữ - Ảnh: Tuấn Duy
Một số dụng cụ phá cửa của nhóm trộm bị thu giữ - Ảnh: Tuấn Duy
BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên