21/03/2017 13:29 GMT+7

Bị cáo giết hàng xóm cướp 5 chỉ vàng lãnh án chung thân

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Trước tòa, Lê Hoàng Ngỡi (29 tuổi) khai nhận chỉ vì thấy tàu lá dừa của bị hại rớt xuống vuông tôm của mình nên hai bên lời qua tiếng lại. Tức giận, bị cáo dùng dao chém nạn nhân tám nhát.

Bị cáo Ngỡi nói lời sau cùng trước tòa - Ảnh: K.Nam

Sáng 21-3, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Hoàng Ngỡi (29 tuổi) về tội giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là hàng xóm của Ngỡi tên Trần Thị Liên (59 tuổi), ngụ ấp Vĩnh Tây 2, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang).

Theo cáo trạng, sáng 1-11-2016 Ngỡi sang chòi canh vuông tôm của bà Liên mượn cục đá mài cây dao bầu dài khoảng 36cm. Trong lúc mài dao, hai bên cự cãi chuyện bà Liên làm rơi tàu lá dừa xuống vuông tôm của Ngỡi.

Ngỡi bất ngờ vung dao chém liên tiếp vào tay, chân, đầu, mặt, ngực và cổ khiến bà Liên thiệt mạng. 

"Sau đó nhìn thấy sợi dây chuyền nên bị cáo mới nổi lòng tham” - Ngỡi khai nhận đã lấy sợi dây chuyền năm chỉ vàng của bà Liên sau khi chém bà.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân. Phía người nhà bị hại lập tức phản đối bản án, cho rằng Ngỡi đáng ra phải bị tử hình.

Vụ án mạng này từng gây chấn động dư luận huyện Vĩnh Thuận. 

Bị cáo Ngỡi có cha ruột từng tham gia kháng chiến, hai anh ruột là chủ tịch UBND và trưởng công an xã, có chị ruột là giáo viên.

Ngỡi có vợ và hai con nhỏ, cháu lớn mới 28 tháng tuổi, cháu nhỏ mới 10 tháng tuổi.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    t\u00e1m nh\u00e1t." />