14/03/2017 16:15 GMT+7

Cô giáo mầm non mang thai 3 tháng bị chồng sát hại

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Sau khi nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy sang nhà thì bàng hoàng phát hiện chị B.T.Q. đã tử vong, trên người có nhiều vết chém.

Ngày 14-3, Bùi Văn Lương (trú tại xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi sát hại vợ mình là chị B.T.Q.

Xác nhận với Tuổi Trẻ, ông Bùi Văn Phong, chủ tịch UBND xã Ngổ Luông, cho biết vụ việc xảy ra vào đêm 13-3.

Những người dân sống gần nhà Lương nghe tiếng kêu cứu, nhiều người chạy sang thì bàng hoàng phát hiện chị Q. nằm trên vũng máu. Chị Q. tử vong do trên cổ và mặt có nhiều vết chém.

Chị Q. là giáo viên mầm non đang dạy tại một trường ở xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Ông Phong cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ việc, chị Q. được chồng đưa đi bệnh viện khám thai, chị Q. đang mang bầu tháng thứ 3.

Theo ông Phong, thời gian gần đây, Lương có biểu hiện bệnh tâm thần, gia đình đã từng đưa đi khám. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên