11/03/2017 17:45 GMT+7

Giám định tâm thần nghi phạm đâm Trưởng phòng Tư pháp huyện

H.THƯƠNG - T.LŨY
H.THƯƠNG - T.LŨY

TTO - Chiều 11-3, đại tá Phạm Văn Ngân - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ Trương Văn Ai (50 tuổi, ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Ông Ai bị bắt giữ - Ảnh: Trúc Ngọc
Ông Ai bị bắt giữ - Ảnh: Trúc Ngọc

Chiều 11-3, đại tá Phạm Văn Ngân - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ Trương Văn Ai (50 tuổi, ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đại tá Ngân, Ai là nghi phạm bất ngờ đâm ông Nguyễn Văn Đợi - Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn vào sáng 10-3 tại cơ quan làm việc. Gây án xong, ông Ai ném dao ở cổng UBND huyện Trà Ôn (Phòng Tư pháp nằm trong UBND huyện) rồi chạy về nhà khóa trái cửa. Đồng thời mặc áo giáp, sử dụng hung khí quyết liệt cố thủ bên trong. Đến trưa 10-3, Công an Vĩnh Long đã khống chế thành công Ai đưa về trụ sở công an huyện để làm rõ. 

Hiện tại cơ quan điều tra chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến việc nghi can Ai dùng dao tấn công cấp trên của mình.

"Việc nghi can Ai có bị tâm thần hay không thì phải chờ kết quả giám định mới biết được, việc giám định phải để cơ quan y tế kết luận xem có bệnh hay không", đại tá Ngân cho biết.

Theo thông tin ban đầu, ông Ai có tiền sử bệnh tâm thần từ năm 2004 và từng đi chữa trị tại Bệnh viện tâm thần Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Kể từ đó đến nay, ông Ai nhiều lần đi điều trị và lấy thuốc về uống.

Từ sau Tết Nguyên đán Định Dậu 2017 đến nay, tình trạng bệnh của ông Ai có dấu hiệu tái phát. Thậm chí, ông Ai đuổi vợ (là giáo viên cấp 3) đang mang bầu ra khỏi nhà và vợ ông phải đi thuê nhà trọ ở.

Sau một thời gian, tình trạng tinh thần ổn định nên ông trở về tiếp tục làm việc tại Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn nhưng vẫn thường xuyên uống thuốc.        

Về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Văn Đợi, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho hay sau một ngày điều trị, nạn nhân đã qua cơn hôn mê và được theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Hiện ông Đợi đã tỉnh, tự thở được, huyết áp ổn định. Bác sĩ theo dõi vết thương phẫu thuật ở bụng, sợ nguy cơ nhiễm trùng.

H.THƯƠNG - T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên