04/03/2017 14:22 GMT+7

Khởi tố nguyên chủ tịch, địa chính xã tự ý bán đất của dân

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Nguyên chủ tịch và nguyên cán bộ địa chính xã Cam Lập, TP Cam Ranh, Khánh Hòa bị khởi tố vì tự ý bán đất của người dân, nhà nước, chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng.

Sáng 4-3, một lãnh đạo VKSND tỉnh Khánh Hòa - xác nhận đơn vị này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên chủ tịch UBND và nguyên cán bộ địa chính xã Cam Lập, TP Cam Ranh, Khánh Hòa do liên quan việc chiếm sổ đỏ và sang tên, bán hàng chục thửa đất của người dân, nhà nước, chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng.

Bùi Thanh Phòng - nguyên chủ tịch và Lâm Điền Phúc - nguyên cán bộ địa chính UBND xã Cam Lập, TP Cam Ranh, Khánh Hòa bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2007 đến 2011, hai ông này đã lấy sổ đỏ 13 thửa đất với tổng diện tích gần 10ha của 10 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, lập hồ sơ giả, tham mưu cho UBND TP Cam Ranh làm sổ đỏ cho các hộ gia đình, cá nhân khác.

Hai người này chuyển nhượng 10/13 thửa đất đã sang tên với tổng diện tích 4,5ha cho tám trường hợp, lấy tổng cộng 41,4 tỉ đồng.

Cùng cách thức, cả hai còn lấy sổ đỏ của 10 thửa đất với tổng diện tích hơn 8ha do UBND xã Cam Lập quản lý, làm hồ sơ giả, cấp cho tám hộ gia đình, cá nhân khác.

Cả hai còn lập hồ sơ chuyển nhượng 6,3 ha đất cho sáu trường hợp khác, lấy thêm gần 19 tỉ đồng.

Bước đầu, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa xác định tổng số tiền Phòng, Phúc phúc chiếm đoạt từ việc chuyển nhượng đất trái pháp luật là hơn 60 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng cũng phát hiện thêm 10 cán bộ tại TP Cam Ranh “hỗ trợ đắc lực” cho Phòng, Phúc thực hiện hành vi chiếm sổ đỏ, chuyển nhượng đất trái pháp luật.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên