02/03/2017 19:53 GMT+7

Bắt hai người Lào buôn 16.000 viên ma túy tổng hợp

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Hai người quốc tịch Lào bị bắt khi đang vận chuyển 1kg ma túy đá và 16.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Tang vật trong vụ án - Ảnh: HƯNG KHÁNH
Tang vật trong vụ án - Ảnh: HƯNG KHÁNH

Chiều 2-3, tin từ Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa bắt giữ hai nghi can mang súng tự chế đưa 1kg ma túy đá và 16.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Hai nghi can bị bắt là Văn Xay Hạ (22 tuổi) và Bun My Hạ (27 tuổi), cùng ngụ tại bản Nậm Pao, thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay, Lào.

Khoảng 20h15 tối 1-3, trên quốc lộ 8, đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Phòng PC47 Nghệ An phối hợp với đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phá chuyên án 389C được lập từ trước đó sau khi phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về TP Vinh.

Thời điểm bị vây bắt, Văn Xay Hạ ra sức chống trả, tìm cách nhảy xuống vực sâu để trốn thoát nhưng bị cảnh sát kịp thời khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1kg ma túy đá, 16.000 viên ma túy tổng hợp và một khẩu súng tự chế.

Mở rộng chuyên án, cảnh sát bắt giữ Bun My Hạ khi Hạ đang tiến hành giao dịch ma túy với một số đối tượng tại thị trấn Hương Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Bước đầu, hai nghi can khai nhận số ma túy trên được mua từ Viêng Chăn và đưa sang Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, sau đó bán cho một số đối tượng tại TP Vinh.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên