01/03/2017 17:58 GMT+7

Lãnh án 20 năm tù vì đâm chết người bóp còi xe liên tục

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Ngày 1-3, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thành Duy (36 tuổi, quê Hải Phòng) 20 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Duy tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Bị cáo Duy tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 19-8-2016, Trần Thành Duy chạy xe gắn máy đến khu vực ngã tư Nguyễn Văn Bứa - Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn thì kẹt đường nên dừng lại.

Lúc này anh Bùi Liêm Vũ (33 tuổi) chạy xe gắn máy từ phía sau bấm còi liên tục dẫn đến việc Duy và Vũ cãi nhau.

Sau đó, Duy tiếp tục chạy xe tới khu vực nga ba Bùi Môn, xã Xuân Thới Đông thì bị Vũ vượt lên và chặn lại.

Tại đây hai người xuống xe tiếp tục cãi nhau. Bị Vũ dùng tay đánh vào mặt, Duy tức giận rút con dao xếp mang theo trong người đâm nhiều nhát vào người Vũ.

Vũ được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đến 19h cùng ngày thì chết tại Bệnh viện Hóc Môn.

Sau khi gây án Duy vứt con dao xuống mương nước gần đó và lẩn trốn tới 22h30 phút cùng ngày Duy tới công an huyện Hóc Môn đầu thú. Tại đây Duy khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại tòa, bị cáo khai nhận sự việc như cáo trạng đã truy tố. Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu… nên tòa đã tuyên mức án trên.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên