20/02/2017 10:43 GMT+7

Hoãn xử bị cáo giết người khiến ông Huỳnh Văn Nén bị oan

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Sáng 20-2, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm lưu động vụ án giết người, cướp tài sản đối với Nguyễn Thọ (SN 1976, ngụ huyện Hàm Tân, Bình Thuận).

Bị cáo Nguyễn Thọ (thứ 2 từ phải sang) được áp giải đưa về lại trại giam sau khi hoãn phiên tòa phúc thẩm sáng 20-2-  Ảnh: NGUYỄN NAM
Bị cáo Nguyễn Thọ (thứ 2 từ phải sang) được áp giải đưa về lại trại giam sau khi hoãn phiên tòa phúc thẩm sáng 20-2 - Ảnh: NGUYỄN NAM

Nguyễn Thọ bị cáo buộc là nghi phạm giết bà Lê Thị Bông chứ không phải ông Huỳnh Văn Nén (ngồi tù oan hơn 17 năm).

Tuy nhiên, đến 8h47 sáng cùng ngày, sau phần đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm bất ngờ tuyên bố hoãn phiên tòa phúc thẩm. 

Lý do tính chất của vụ án phức tạp, kéo dài nên HĐXX tạm hoãn để có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ.

Theo cáo trạng, khoảng 22h30 ngày 23-4-1998, do biết bà Bông và con gái là chị Phạm Thị Hồng thường không ở nhà nên Nguyễn Thọ và Hồ Thanh Việt rủ nhau đến nhà bà Bông phục sẵn, với mục đích cướp giật sợi dây chuyền bằng vàng mà chị Hồng hay đeo trên cổ.

Đề phòng trường trường hợp chị Hồng chống cự, Thọ và Việt đã ra giếng nước phía sau nhà bà Bông cắt 1 đoạn dây dù dài khoảng 90cm để trói chị Hồng.

Trong khi chờ chị Hồng về, Thọ và Việt thấy cửa nhà không khóa nên đã vào nhà chính định lấy đầu máy video nhưng không ngờ bà Bông đã về nhà từ trước và đang nằm trên giường.

Phát hiện có người lạ, bà Bông ngồi dậy thì bị Thọ nhào đến bịt miệng, đè ngã trên giường rồi dùng sợi dây dù chặn ngang cổ rồi cả hai cùng xiết mạnh khiến bà Bông bất tỉnh và tử vong sau đó.

Thọ và Việt lấy 1 chiếc nhẫn vàng 24k trọng lượng 1 chỉ mà bà Bông đang đeo trên ngón áp út tay trái rồi bỏ trốn.

Sau khi gây án, Thọ gặp anh Trần Văn Sáng - trưởng Công an xã Tân Minh và nghĩ đã bị lộ nên đem bán chiếc nhẫn vàng ngày 24-4-1998 lấy tiền bỏ trốn.

Quá trình bỏ trốn qua nhiều địa phương khác nhau Thọ đã thay tên đổi họ và đến ngày 10-10-2015, đã đầu thú với cơ quan điều tra về hành vi phạm tội của mình. Còn Hồ Thanh Việt đã chết ngày 26-7-2011.

TAND tỉnh Bình Thuận đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thọ 20 năm tù, bồi thường 124 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Tuy nhiên gia đình bị hại đã kháng cáo và cho rằng bản án sơ thẩm đối với Thọ là quá nhẹ, đề nghị xử tử hình, đồng thời yêu cầu được bồi thường số tiền trên 640 triệu đồng.

Sau khi Nguyễn Thọ bỏ trốn, lực lượng công an đã bắt ông Huỳnh Văn Nén. Ở trong tù ông Nén khai nhận chính ông giết bà Bông, đồng thời khai ông và gia đình vợ giết một người khác là bà Dương Thị Mỹ vào năm 1993. 

Cơ quan tố tụng sau đó xác định ông Nén bị oan chồng oan trong 2 vụ án trên. Sau khi ngồi tù hơn 17 năm, ông Nén được trả tự do, minh oan, xin lỗi và đang thương lượng bồi thường tại TAND tỉnh Bình Thuận.

 

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên