16/02/2017 15:26 GMT+7

18 năm tù cho đối tượng chém chủ tịch Hội nông dân Bạc Liêu

TRẦN NGUYÊN
TRẦN NGUYÊN

TTO - Ngày 16-2, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án “giết người” và xử phạt bị cáo Trần Văn Trường (26 tuổi, ngụ khóm 8, phường 5, TP Bạc Liêu) 18 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Trường tại phiên tòa - Ảnh: TRẦN NGUYÊN
Bị cáo Trần Văn Trường tại phiên tòa - Ảnh: TRẦN NGUYÊN

Theo cáo trạng, khoảng 4h sáng 1-6-2016, Trần Văn Trường đi từ chòi tôm của gia đình đến cầu Tôn Đức Thắng (khóm 8, phường 5) hóng gió. Khi đi Trường mang theo một cây dao tự chế dài khoảng 70cm trong tay áo.

Đến cầu Tôn Đức Thắng, gặp ông Nguyễn Hoàng Quân (53 tuổi, chủ tịch Hội Nông dân TP Bạc Liêu, ngụ khóm 8, phường 5, TP Bạc Liêu) cùng một người khác đi tập thể dục buổi sáng, ông Quân hỏi “Mày đi đâu giờ này mà sình đất không vậy?”, Trường không trả lời.

Sau đó, ông Quân và người bạn tiếp tục đi tập thể dục. Một lúc sau, khi ông Quân và người bạn quay trở lên dốc cầu, Trường chạy lại hỏi “Hồi nãy chú hỏi cái gì?”, ông Quân không trả lời mà tiếp tục đi bộ.

Cho rằng ông Quân xem thường mình, Trường đạp ông Quân té xuống đất và lấy dao chém ông Quân nhiều nhát. Hai người đi tập thể dục khác thấy ông Quân bị chém đến can ngăn bị Trường dùng dao rượt nên bỏ chạy.

Sau đó Trường quay lại tiếp tục dùng dao chém, đâm ông Quân vào đùi và chân rồi bỏ về chòi quăng dao xuống ao nuôi tôm. Ngay sau đó Trường bị Công an TP Bạc Liêu bắt giữ tại chòi tôm.

Bị cáo Trần Văn Trường được lực lượng công an dẫn giải về trại giam - Ảnh: TRẦN NGUYÊN
Bị cáo Trần Văn Trường được lực lượng công an dẫn giải về trại giam - Ảnh: TRẦN NGUYÊN

Sau khi bị chém, ông Quân được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu, rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị. Ngày 10-6-2016, ông được chuyển về lại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu và tử vong 5 ngày sau đó.      

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi dã man của bị cáo mang tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm, cần cách ly xã hội một thời gian dài nên đã tuyên bị cáo 18 năm tù giam về tội “giết người” và buộc bồi thường cho gia đình bị hại 241 triệu đồng.     

TRẦN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên