08/02/2017 20:39 GMT+7

Đá gà đỏ đen bạc triệu công khai tại hội Lim

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Cả trăm con bạc say sưa sát phạt tiền triệu tại trường đá gà tổ chức ở khu đất trống cách núi Hồng Vân (núi Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) là những hình ảnh  ghi nhận được tại lễ hội Lim ngày 8-2.

Sau mỗi một ván có sới đặt cược lên cả triệu - Ảnh: QUANG THẾ cắt từ clip
Sau mỗi một ván có sới đặt cược lên cả triệu - Ảnh: QUANG THẾ cắt từ clip

Theo một người đàn ông tự nhận là chủ gà, chỉ riêng sới của ông sau mấy giờ đồng hồ số tiền cá cược đã lên đến khoảng 200 triệu đồng.

Ngoài sới gà này, chúng tôi còn ghi nhận được các sới gà khác cũng đã giao dịch trực tiếp tiền triệu với nhau.

Không chỉ công khai đặt kèo bằng tiền mặt mà chủ sới còn dùng điện thoại, bút giấy để ghi lại số tiền giao dịch với khách. Chỉ sau khoảng gần 3 giờ đồng hồ nhưng có rất nhiều người khách đến đây bị mất tiền triệu.

Theo tìm hiểu, gà chọi tại sới không chỉ gà của người dân Bắc Ninh mà nhiều chủ gà từ Bắc Giang cũng đã mang xuống hội Lim để tham gia sát phạt đỏ, đen.

Để thu hút nhiều người tham gia, mỗi một sới cũng có rất đông cò mồi thường xuyên hò hét, cổ vũ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Du - đại diện Ban tổ chức lễ hội Lim năm nay khẳng định không có tình trạng đá gà ăn tiền.

Sau khi Tuổi Trẻ cung cấp thông tin ông Hùng cho hay sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra ngay.

Trong khi đó, đại diện Công an huyện Tiên Du cho biết trong suốt quá trình tổ chức lễ hội đơn vị này luôn đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, tuy nhiên về sới gà sát phạt nhau thì chưa nắm được.

Sau khi chúng tôi cung cấp băng ghi hình về cảnh giao dịch tiền mặt giữa các con bạc tại sới thì vị này đã từ chối cung cấp thông tin và giới thiệu đến gặp Ban tổ chức lễ hội.

Theo Ban tổ chức, lễ hội Lim năm nay được tổ chức trong ngày 8 và 9 tháng 2 (tức ngày 12, 13 tháng Giêng) tại thị trấn Lim.

Ban chỉ đạo lễ hội huyện Tiên Du đã huy động 120 cán bộ, lực lượng công an huy động 280 đồng chí, lực lượng quân sự và dân quân tự vệ là 101 người để tham gia bảo đảm tình hình an ninh trật tự.

Lễ hội ngoài hát quan họ thì còn có nhiều trò chơi dân gian, trong đó có chọi gà.

Một chủ gà vừa giao dịch tiền mặt với khách
Một chủ gà vừa giao dịch tiền mặt với khách - Ảnh: QUANG THẾ cắt từ clip
Chủ gà nhận tiền triệu cho ván đấu tiếp theo
Chủ gà nhận tiền triệu cho ván đấu tiếp theo - Ảnh: QUANG THẾ cắt từ clip
Chủ gà nhận tiền triệu cho ván đấu tiếp theo
Chủ gà nhận tiền triệu cho ván đấu tiếp theo - Ảnh: QUANG THẾ cắt từ clip
Ảnh: QUANG THẾ cắt từ clip
QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên