22/12/2016 16:03 GMT+7

10 năm tù cho con gái nuôi đâm chết mẹ

   LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Nảy sinh tình cảm yêu đương đồng giới rồi nhận nhau làm mẹ nuôi, con nuôi, khi biết mẹ nuôi có ý định sinh con, H. tức giận đâm chết người này.

Bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 22-12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thị Kim H. (23 tuổi, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) 10 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2012, bà P.T.S. (40 tuổi, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) giúp việc tại một quán nhậu ở TP Đà Nẵng thì gặp H. cũng làm việc tại đây.

Sau đó hai người nảy sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục đồng giới. Để che đậy mối quan hệ này, bà S. thuyết phục chồng mình là ông N. (46 tuổi) đồng ý nhận H. làm con nuôi.

Ngày 1-4-2016, H. về nhà thì ông N. nói vợ chồng ông có kế hoạch sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Nghe vậy H. phản ứng, đòi bỏ nhà đi tự tử vì lo sợ bà S. có con sẽ không yêu thương mình nữa.

Sau khi được bà S. động viên và nói với H. là sẽ không có con nữa, H. mới chịu ngủ tại nhà bà S.

Đến sáng 2-4, bà S. dậy đi làm và sau đó điện thoại thì nghe H. nói mệt nên bà quay về nhà. 

Do tức giận chuyện mẹ nuôi đòi sinh con và không kiềm chế được bản thân, H. đã chạy xuống bếp lấy dao đâm bà S. ba nhát khiến nạn nhân gục xuống đất.

Sau đó H. hô hoán hàng xóm đưa bà S. đi cấp cứu nhưng chiều tối cùng ngày nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Tại cơ quan điều tra, H. đã thừa nhận tội lỗi của mình.                                                                                   

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên