15/12/2016 16:37 GMT+7

​Tử hình kẻ đâm bạn 56 nhát dao để cướp tài sản

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 15-12, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa lưu động xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chung (21 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) tử hình về tội giết người, 8 năm tù giam tội cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Đình Chung tại phiên xét xử lưu động - Ảnh: A.L
Bị cáo Nguyễn Đình Chung tại phiên xét xử lưu động - Ảnh: A.L

Theo cáo trạng, tháng 10-2015, Chung cùng đồng bọn gây thương tích cho một người tại địa phương. Nghe tin đang bị công an điều tra, Chung bỏ trốn vào Q.5, TP.HCM làm thuê.

Tại đây, Chung gặp lại bạn học cấp 2 là Võ Quốc Khánh (22 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) và thỉnh thoảng đến phòng trọ của nhau chơi.

Ngày 3-5, Chung rủ Khánh đi chơi bằng xe máy, Khánh đồng ý. Khoảng 19g đêm, Khánh lấy xe máy của mình cùng Chung thay nhau chạy đi huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) chơi.

Đến khoảng 18g chiều 4-5, Chung chạy xe từ Đức Trọng trở về TP.HCM. Trên đường đi, Chung nghe Khánh điện thoại bán điện thoại di động với giá 11 triệu đồng nên nảy sinh ý định giết Khánh để chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện ý định, Chung chở anh Khánh vào quán giải khát ven quốc lộ 20, đoạn qua huyện Tân Phú, Đồng Nai uống nước. Tại đây, Chung mua một con dao xếp của một người phụ nữ bán hàng rong. Khánh hỏi thì Chung nói để phòng thân rồi cất vào túi áo khoác trước ngực.

Sau đó, Chung tiếp tục chở Khánh theo quốc lộ 20 về TP.HCM. Đến khoảng 0g30 sáng 5-5, đến khu vực lô cao su số 94B, thuộc Nông trường cao su Túc Trưng (xã Túc Trưng, huyện Định Quán), Chung chạy xe vào lô cao su cách mép đường khoảng 5m nói đi vệ sinh và nghỉ ngơi.

Trong lúc ngồi cạnh nhau, lợi dụng lúc Khánh không chú ý, Chung lấy dao trong túi áo khoác đâm nhiều nhát vào lưng, ngực, cổ, bụng. Thấy anh Khánh không cử động, Chung cầm chân Khánh kéo lê vào lô cao su thêm 18,7m để tránh bị phát hiện.

Sau đó, biết Khánh chưa chết, Chung tiếp tục dùng dao đâm thêm nhiều nhát. Tổng cộng, Khánh bị Chung đâm 56 vết thương trên người và tử vong.

Chắc chắn Khánh đã chết, Chung lục lấy 2 điện thoại di động, xe máy trị giá 37 triệu đồng, 1 ví da chứa 150.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Sau đó, Chung chạy xe máy của Khánh về TP.HCM bán điện thoại cướp được cho một cửa hàng lấy 8,5 triệu đồng rồi đem xe bỏ ở một cây xăng tại thị xã Dĩ An, Bình Dương. Sợ bị lộ, Chung vứt toàn bộ ví có tiền bán điện thoại và toàn bộ giấy tờ tùy thân xuống cầu Bình Lợi.

Ngày 9-5, chủ cửa hàng nơi mua điện thoại từ Chung đọc báo biết thông tin vụ việc nên trình báo công an. Ngày 10-5, Chung bị bắt giữ.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên