14/12/2016 17:11 GMT+7

Bắt tạm giam nguyên chủ tịch và cán bộ địa chính xã

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Khi còn đương chức chủ tịch UBND xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), ông Trần Văn Quân cùng cán bộ địa chính xã Hoàng Giáp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Ông Trần Văn Quân - nguyên chủ tịch UBND xã Hải Yến vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Ông Trần Văn Quân - nguyên chủ tịch UBND xã Hải Yến vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa 

Ngày 14-12, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 13-12, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng, khám xét nơi ở của đối tượng Trần Văn Quân (58 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Hải Yến) và Hoàng Giáp (54 tuổi, cán bộ địa chính xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Việc bắt tạm giam này để điều tra, làm rõ hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2013, thực hiện thu hồi đất để phục vụ giải phóng mặt bằng khu C thuộc dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia) của UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Quân lúc đó là chủ tịch xã Hải Yến, chủ tịch hội đồng giải phóng mặt bằng của xã, xác định nguồn gốc đất và Hoàng Giáp - cán bộ địa chính xã Hải Yến đã lập hồ sơ cho các hộ dân hưởng tiền đền bù không đúng quy định, gây thất thoát hàng tỷ đồng của Nhà nước. 

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa - cho biết hành vi phạm tội của hai đối tượng Quân, Giáp không những gây thất thoát tài sản của Nhà nước, mà còn gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.                                                                               

 

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên