29/11/2016 18:05 GMT+7

Phàn nàn chạy xe 'mất dạy', cãi vã rồi đâm chết người

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Cho rằng anh Kiên chạy xe máy kiểu “mất dạy” qua nơi mình và bạn gái đang đứng, Đức xảy ra cãi vã, xô xát với anh Kiên rồi rút dao đâm vào đùi, nạn nhân chết sau đó vì đứt động mạch.

Bị cáo Phan Tiến Đức tại phiên tòa ngày 29-11 - Ảnh: HƯNG TÂY
Bị cáo Phan Tiến Đức tại phiên tòa ngày 29-11 - Ảnh: HƯNG TÂY

Ngày 29-11, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Phan Tiến Đức (19 tuổi), ngụ xã Hưng Chính, TP Vinh mức án 6 năm tù về tội “cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người”.

Nạn nhân của vụ án là anh Phan Hữu Kiên (19 tuổi) ngụ xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Theo cáo trạng của VKSNSD tỉnh Nghệ An, khoảng 21g ngày 11-7, anh Kiên điều khiển xe máy trên đường về nhà với tốc độ nhanh đi qua đoạn ngã tư chợ Vinh trước UBND phường Cửa Nam (TP Vinh) - nơi có Đức đang nói chuyện với bạn gái ở phần đường dành cho xe thô sơ.

Đức cho rằng anh Kiên điều khiển xe máy kiểu “mất dạy” nên dùng tay tát vào đầu anh Kiên nhưng không trúng. Sau khi đi chừng được 5m, anh Kiên dừng xe máy, đi bộ lại chỗ Đức rồi dùng hai tay đấm vào vùng đầu Đức.

Bị tấn công liên tiếp nên Đức rút dao bấm ở túi quần đâm trúng vùng đùi anh Kiên. Mặc dù được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Kiên tử vong sau đó do vết thương làm đứt động mạch đùi phải.

Chiều tối 12-7, nghe tin anh Kiên chết nên Đức đến công an đầu thú khai nhận hành vi của mình.

Trong quá trình tố tụng và tranh luận tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Đức chỉ ở mức cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người nên tuyên phạt mức án 6 năm tù.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên