08/11/2016 18:43 GMT+7

Tranh giành khách, tài xế xe ôm đâm chết đồng nghiệp

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, một xe ôm đã cầm dao đâm hai nhát vào ngực đồng nghiệp khiến nạn nhân tử vong.

Viên Tô Thái Hùng tại cơ quan công an - Ảnh: NGỌC KHẢI
Viên Tô Thái Hùng tại cơ quan công an - Ảnh: NGỌC KHẢI

Liên quan đến cái chết của anh Lê Văn Hùng (30 tuổi, ngụ Q.6), chiều 8-11 Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Viên Tô Thái Hùng (39 tuổi) và Võ Văn Châu (31 tuổi, cùng ngụ Q.6) để điều tra.

Thông tin ban đầu, Thái Hùng và Văn Hùng đều hành nghề chạy xe ôm, thời gian gần đây giữa hai người nhiều lần xảy ra xích mích trong việc tranh giành khách.

Sáng 7-11, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Thái Hùng bị Văn Hùng dùng tay đánh vào mặt.

Khi đó, Thái Hùng về nhà lấy dao mang theo người rồi rủ Châu đi đánh trả thù. Thấy một cái xẻng trước nhà Châu, Thái Hùng cầm theo đi tìm Văn Hùng.

Đến trước số 74 Trần Chánh Chiếu (P.14, Q.5) thấy Văn Hùng đồng thời có mặt công an khu vực nên Thái Hùng bỏ đi, vứt xẻng lại gần đó.

Lát sau, Thái Hùng quay trở lại đi bộ cầm dao đến đâm hai nhát vào ngực Văn Hùng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi gây án, Thái Hùng bị quần chúng cùng công an bắt giữ, còn Châu bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 5 truy xét bắt giữ.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên