22/10/2016 08:16 GMT+7

Một vụ lừa hi hữu: Chạy thử xe rồi chạy mất

XUÂN AN
XUÂN AN

TTO - Khi người thanh niên mua xe máy đòi chạy thử rồi chạy mất, chủ cửa hàng bán xe máy túm người bạn đi cùng thì người này ngơ ngác nói không biết bạn đi cùng là lừa đảo

Ngày 21-10, Công an phường Dĩ An (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết đang xác minh việc cửa hàng mua bán xe máy Anh Tuấn (khu phố Thống Nhất 2, P.Dĩ An) bị lừa lấy mất một chiếc xe máy trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Theo chủ cửa hàng xe máy trên là anh Phan Anh Tuấn (41 tuổi), tối 19-10 có hai thanh niên đi trên một xe máy đến cửa hàng của anh Tuấn để mua xe. Xem xe xong, một thanh niên yêu cầu cho chạy thử một đoạn, còn người đi cùng ở lại cửa hàng.

Thấy đối tượng lấy xe chạy đi nhưng không quay lại, anh Tuấn và người dân giữ thanh niên đi cùng rồi báo cho cơ quan chức năng.

Người này khai nhận tên Mạnh (25 tuổi, quê Bình Định), đang làm công nhân cho một công ty tại quận 12, TP.HCM.

Tối 19-10, có một đồng nghiệp mới vào công ty làm việc được 5 ngày nhờ Mạnh chở đi mua xe máy. Mạnh chỉ biết sơ qua về bạn mới, không rõ lai lịch, do nhiệt tình nên chở bạn đi mua xe mà không biết đây là đối tượng lừa đảo.

XUÂN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên