22/10/2016 15:44 GMT+7

Cảnh cáo cán bộ Tỉnh ủy đập ly bia vào đầu bạn nhậu

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Sau vụ đập ly bia vào đầu bạn nhậu tại nhà hàng Sóng Biển, ông Nguyễn Văn Dũng - phó trưởng phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ - Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã phải nhận mức kỷ luật cảnh cáo.

Nhà hàng Sóng Biển, TP Phan Thiết nơi xảy ra vụ việc - ẢNH: NG.NAM
Nhà hàng Sóng Biển, TP Phan Thiết nơi xảy ra vụ việc - ẢNH: NG.NAM

Ngày 22-10, ông Hoàng Đình Nghĩa - trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Dũng - phó trưởng phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ thuộc Ban này. 

Lý do ông Dũng bị kỷ luật là do sự việc ông đập ly bia vào đầu "bạn nhậu" Huỳnh Nhật Khánh.

Trước đó vào chiều 4-9 có một đám cưới ở TP Phan Thiết và nhiều cán bộ của Tỉnh ủy được mời dự.

Sau khi đám cưới kết thúc, ông Nguyễn Thu Sơn - Bí thư Thành ủy TP Phan Thiết (nguyên trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy) mời một số cán bộ của Tỉnh ủy Bình Thuận và Thành ủy TP Phan Thiết đi nhậu tiếp tại nhà hàng Sóng Biển.

Theo các nhân chứng, tại bàn nhậu trong phòng lạnh, ông Dũng và ông Huỳnh Nhật Khánh (trước công tác tại Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, hiện chuyển sang làm việc tại một ngân hàng ở TP Phan Thiết) có lời qua tiếng lại với nhau.

Tiếp đó, ông Dũng cầm ly bia đập vào đầu ông Khánh khiến ông Khánh bị thương, chảy máu.

Ông Khánh sau đó được đưa đi Bệnh viện đa khoa An Phước và các bác sĩ đã phải khâu cho ông 9 mũi để vá vết thương ở đầu.

Sau khi sự việc xảy ra ông Dũng có báo cáo sự việc với trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận và bị yêu cầu làm kiểm điểm. Ông Dũng cũng đã xin lỗi ông Khánh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khi biết thông tin vụ việc đã chỉ đạo cấp dưới xác minh, xử lý nghiêm vi phạm.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên