18/10/2016 20:27 GMT+7

​Phá đường dây cá độ của nhiều “thành phần bất hảo”

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Chiều 18-10, PC45 Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Công an quận 4 phá đường dây tổ chức đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Thương Hân (31 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.

Hân và Tâm tại cơ quan điều tra - Ảnh A.X.
Hân và Tâm tại cơ quan điều tra - Ảnh A.X.

Lúc 22g20 ngày 15-10, qua trinh sát, lực lượng đội 5 Phòng PC45 mai phục tại quán cà phê trên đường Tôn Thất Thuyết (P.3, Q.4) do Nguyễn Thành Sơn (còn gọi Tý Điên, 37 tuổi, ngụ Q.4) làm chủ quán.

Tại đây công an đã bắt quả tang Hân cùng Lưu Thành Tâm (29 tuổi, ngụ Q.4) đang tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá tại nhiều giải bóng đá quốc tế.

Tại hiện trường, công an đã lập biên bản 45 người liên quan, thu giữ hàng chục triệu đồng cùng nhiều tang vật tham gia cá độ để phục vụ phân loại đối tượng, điều tra vụ việc.

Công an xác định Nguyễn Thương Hân là người cầm đầu tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Tại cơ quan điều tra, Hân khai lấy tài khoản mạng của một người tên Giang (chưa rõ lai lịch) với giá 30 triệu đồng để tổ chức cho các con bạc đến uống cà phê tại quán. Sau đó các con bạc tham gia cá cược bóng đá qua mạng ăn tiền từ đầu năm 2016 đến nay.

Hằng ngày, Hân nhận cược và nhớ mặt chứ không ghi phơi, sau đó nhập hết số tiền con bạc tham gia để hưởng tiền hoa hồng chênh lệch 2-5% số tiền cược.

Dưới Hân là Lưu Thành Tâm cũng khai nhận lấy tài khoản trên mạng của một người tên Tý (chưa rõ lai lịch) với số tiền 30 triệu đồng, tổ chức cho các con bạc cá cược từ cuối năm 2015 đến nay giống như cách Hân tổ chức. Tâm còn được Tý cho thêm khoảng 2 triệu đồng bồi dưỡng hằng tuần.

Ngoài ra, cả Tâm và Hân đều thuê thêm người phụ giúp việc với giá 100.000 đồng/ngày.

Trong khi đó, chủ quán cà phê Nguyễn Thành Sơn khai nhận đã đồng ý cho Hân và Tâm tổ chức cá độ bóng đá tại quán cà phê nhằm thu hút khách “máu đỏ đen” đến uống cà phê, nước giải khát để hưởng lợi nhuận buôn bán.

Sơn còn được Tâm trích lợi nhuận cá cược cho thêm tiền 500.000 đồng mỗi tháng.

Theo cơ quan công an, trong số 45 người lập biên bản liên quan, có nhiều người thuộc “thành phần bất hảo” khi mang tiền án, tiền sự nhiều lần về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng hoặc nghiện ma túy từng đưa đi cai nghiện.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên