12/10/2016 10:31 GMT+7

Chiếm đoạt 156 triệu đồng, huyện xử lý nội bộ hạ lương

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Một vụ có dấu hiệu tham ô tài sản ở Tuy An, Phú Yên, huyện muốn xử nội bộ bằng hình thức hạ lương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu kiểm tra xử lý...

Ngày 12-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Viện KSND tỉnh Phú Yên vừa gởi công văn đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An thuộc tỉnh này đề nghị thụ lý theo thẩm quyền vụ bà Võ Thị Hồng Tuyết, nguyên kế toán UBND xã An Thọ (huyện Tuy An), có dấu hiệu tham ô, nhưng sau khi kỷ luật khai trừ Đảng, Ban thường vụ Huyện ủy Tuy An đề nghị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền.

Cùng ngày, đại tá Phạm Hồng Sương - trưởng Công an huyện Tuy An - cho biết đã nhận được công văn trên. 

“Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An đang thu thập hồ sơ, xác minh, điều tra để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật” - ông Sương cho hay.

Theo công văn của Viện KSND tỉnh Phú Yên, Viện KSND tối cao chuyển thông tin về tội phạm được báo Tuổi Trẻ ngày 12-9 đăng với nội dung: “Năm 2016, bà Võ Thị Hồng Tuyết, đảng ủy viên, kế toán ngân sách và đại biểu HĐND xã An Thọ, có hành vi lợi dụng chức vụ được giao, lập chứng từ khống, giả chữ ký của chủ tài khoản rút 156 triệu đồng của Nhà nước chi tiêu cá nhân là hành vi có dấu hiệu phạm tội “tham ô tài sản”.

Ngày 8-8-2016, Ban thường vụ Huyện ủy Tuy An ban hành kết luận kỷ luật bà Tuyết, nhưng cũng trong ngày UBND huyện lại ra quyết định nâng lương công chức cho bà từ bậc 2 lên bậc 3.

Bà Tuyết chiếm đoạt 156 triệu đồng là có dấu hiệu tội phạm nhưng Ban thường vụ Huyện ủy Tuy An không chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật, mà chỉ đạo xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, chuyển công tác khác là không đúng”.

Theo Viện KSND tối cao, thông tin trên của báo Tuổi Trẻ là tin báo về tội phạm, nên chuyển để Viện KSND tỉnh Phú Yên kiểm tra, kiến nghị xử lý.

Viện KSND tỉnh Phú Yên chuyển thông tin trên để Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Văn Thành - chủ tịch UBND huyện Tuy An - cho biết sau khi xem xét mức độ vi phạm của bà Tuyết, hội đồng kỷ luật của huyện đã bỏ phiếu thống nhất hình thức kỷ luật về mặt chính quyền đối với bà ở mức hạ bậc lương.

Tuy nhiên, ông Thành nói huyện không rút lại quyết định nâng lương ngày 8-8-2016 đối với bà Tuyết vì thời gian xét nâng lương bà chưa có vi phạm.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên