10/10/2016 16:53 GMT+7

Phục hồi điều tra vụ án Bệnh viện Đa khoa Tây Đô

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ vừa ký quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra lại vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Tây Đô.

Bệnh viện đa khoa Tây Đô hiện đang bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng - Ảnh: T.LŨY
Bệnh viện đa khoa Tây Đô hiện đang bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng - Ảnh: T.LŨY

Ngày 10-10, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết ông Nguyễn Thống Nhất - Viện trưởng VKSND thành phố này vừa ký quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra của cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, phục hồi điều tra lại vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bệnh viện Tây Đô (Bệnh viện Đa khoa Tây Đô), tọa lạc ở quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận tại Cần Thơ vì Bệnh viện đa khoa Tây Đô là một trong những bệnh viện tư nhân có quy mô lớn đầu tiên tại địa phương.

Theo hồ sơ vụ án, bệnh viện xây dựng với quy mô 100 giường, khởi công vào tháng 12-2004 và bắt đầu hoạt động từ tháng 8-2007. Trong đó, kinh phí đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị khoảng 300 tỉ đồng do nhiều thành viên góp vốn.

Bệnh viện đi vào hoạt động một thời gian đã xảy ra mâu thuẫn giữa các thành viên góp vốn. Sau đó, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật tại doanh nghiệp này.

Kết quả thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại bệnh viện, xác định các cá nhân chịu trách nhiệm trong việc sử dụng trái phép tài sản tại bệnh viện. 

Ngày 14-10-2013, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án “Sử dụng trái phép tài sản” tại Bệnh viện đa khoa Tây Đô.

Ngày 14-6-2014, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tại bệnh viện này. 

Sau một thời gian điều tra, ngày 11-6-2015, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án do không có dấu hiệu tội phạm, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp để kiểm sát điều tra theo quy định của pháp luật. 

Kể từ khi bắt đầu tranh chấp từ tháng 10-2012 đến nay, Bệnh viện đa khoa Tây Đô phải đóng cửa.

Khoảng 150 nhân viên y tế mất việc, bệnh viện bỏ hoang, thiết bị y tế bị hư hỏng và công trình xây dựng xuống cấp…

Sốt ruột trước tình trạng bệnh viện bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng, khoảng tháng 6-2016 một số thành viên góp vốn của bệnh viện này đã rao bán bệnh viện nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người mua.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên