07/09/2016 13:48 GMT+7

Hỏi mua rau không được, đâm chết người bán hàng

H.ĐIỆP
H.ĐIỆP

TTO - Ngày 7-9, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên phạt  2 bị cáo Nguyễn Văn Thủy (23 tuổi, ngụ P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) mức án tử hình và Vi Minh Toàn (ngụ Q.10, TP.HCM) mức án 14 năm tù về tội giết người.

Hai bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: H.ĐIỆP
Hai bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: H.ĐIỆP

Theo cáo trạng, khoảng 23g đêm 11-9-2015, Toản đến nhà Thủy trên đường Tây Thạnh, Q.Tân Phú uống rượu. Sau đó 2 người chở nhau đi tìm người uống rượu tiếp nhưng không gặp được ai nên Thủy chở Toản về.

Trên đường về, khoảng 3g45 phút cùng ngày, Thủy ghé cửa hàng bán rau tại đường C2, P.Tây Thạnh hỏi mua giá và hành. Lúc này anh Phạm Văn Thiện đang dọn hàng để bán nên nói không có giá.

Thủy liền gây gổ với anh Thiện về việc không bán rau cho Thủy.

Thấy Thủy hung hăng, anh Thiện đã bỏ vào trong nhà, nhưng sau đó hai bên vẫn xảy ra cự cãi, Thủy và Toàn xông vào đánh anh Thiện ngã xuống đất. Sau đó Thủy lấy con dao trên sạp bán hàng đâm vào ngực anh Thiện khiến anh Thiện tử vong.

Thủy và Toàn bỏ đi, sau đó bị Công an quận Tân Phú bắt giữ.

Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận thực hiện các hành vi được nêu trong cáo trạng.

Ngoài mức án trên, hai bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại (tiền mai táng, tổn thất tinh thần và nuôi 2 con của bị hại đến 18 tuổi) tổng cộng số tiền hơn 550 triệu đồng, cấp dưỡng cho mẹ bị hại mỗi tháng 3 triệu đồng.

H.ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên