25/08/2016 08:54 GMT+7

Khởi tố nguyên trưởng khoa dược bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Sau khi mở rộng điều tra vụ tham ô tại bệnh viện này, công an đã khởi tố ông Nguyễn Thiện Tri về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 24-8, nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết sau khi mở rộng điều tra vụ tham ô tài sản tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam Nguyễn Thành Phương (35 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phát, TP.HCM).

Đồng thời, công an cũng khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thiện Tri (nguyên trưởng khoa dược) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Trước đó, bà Phạm Thanh Loan - thủ kho y cụ bệnh viện - bị khởi tố, bắt giam với hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2012-2014 Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang để xảy ra thất thoát vật tư y tế kho y cụ trị giá 2,22 tỉ đồng.

Trong khoảng thời gian đó, ông Phương là nhân viên của Công ty TNHH Vĩnh Phát, rồi đứng ra thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phát, hai doanh nghiệp này đều trúng thầu cung ứng vật tư y tế cho bệnh viện.

Bà Loan cấu kết cùng với ông Phương làm hồ sơ mua khống, nhập khống phim X-quang các loại để được bệnh viện thanh toán số lượng khống cho ông Phương trong thời gian dài, đồng thời còn phù phép trên sổ sách để lấy phim, chỉ phẫu thuật của bệnh viện đem bán bên ngoài, thu lợi hơn 2,1 tỉ đồng.

Công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế cũng có nhiều vi phạm pháp luật, việc tự thực hiện mua vật tư không theo giá kết quả trúng thầu và giá đã thẩm định gây chênh lệch tăng thêm 2,74 tỉ đồng.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên