17/08/2016 13:54 GMT+7

Triệu tập thêm 3 nghi phạm vụ cán bộ quản lý rừng bị chém chết

ĐỨC HUY
ĐỨC HUY

TTO - Đây là các đối tượng được xác định có liên quan trực tiếp và tham gia ngay từ đầu vụ hành hung, truy sát đoàn cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban và Ban Lâm nghiệp xã Phi Tô.

Liêng Hót Ha Mic tại cơ quan Công an - Ảnh: ĐỨC HUY
Liêng Hót Ha Mic tại cơ quan Công an - Ảnh: ĐỨC HUY

Sáng 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công tỉnh an Lâm Đồng) triệu tập thêm 3 đối tượng có liên quan đến vụ “giết người, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra ngày 8-8 tại xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng làm 1 cán bộ Ban quản lý rừng Nam Ban tử vong và 2 cán bộ bị thương.

3 đối tượng được triệu tập đến cơ quan công an là Liêng Hót Ha Mic (SN 1997), Lơ Mu Bi Ly (SN 1989) và Lơ Mu Ha Pen (SN 1993) cùng trú thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà.  

Trước đó, ngày 13-8 liên quan đến vụ án nghiêm trọng này, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng là Mbon Ha Hoàng (SN 1976) cùng con trai là Liêng Hót Ha Long (SN 1999), Liêng Hót Ha Jek (SN 1995) và Lơ Mu Ha Chăn (SN 1983) cùng trú tại thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà.

Đối tượng thứ 5 là K’Long Ha Hen (SN 1994) đã đến cơ quan Công an đầu thú sáng 15-8.

Ngoài việc khởi tố vụ án “giết người, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý làm hư hỏng tài sản”, Công an Lâm Đồng đã ra lệnh tạm giam các đối tượng về các hành vi “tham gia cùng đồng bọn dùng hung khí đánh nhau gây hậu quả chết người”, “cản trở người thi hành công vụ”.

Lơ Mu Bi Ly tại cơ quan Công an - Ảnh: ĐỨC HUY
Lơ Mu Bi Ly tại cơ quan Công an - Ảnh: ĐỨC HUY
Lơ Mu Ha Pen tại cơ quan Công an - Ảnh: ĐỨC HUY
Lơ Mu Ha Pen tại cơ quan Công an - Ảnh: ĐỨC HUY

Như Tuổi Trẻ đã thông tin trước đó, sáng 8-8 người dân báo tin có khoảng 16 người (chủ yếu là người dân tộc thiểu số sống tại thôn Hang Hớt, xã Mê Linh) đang chặt cây thông rừng, phát cây lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy tại tiểu khu 243A, xã Phi Tô.

Nhận được đề nghị hỗ trợ của trạm, xã Phi Tô điều 16 người thuộc lực lượng công an xã, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban vào kiểm tra hiện, lập biên bản người phá rừng. Thế nhưng một số người vi phạm đã điện thoại gọi khoảng 100 người dân tại thôn Hang Hớt đến hiện trường bao vây, hành hung nhóm cán bộ.

Người dân còn manh động khống chế, đánh đập ông Lò Văn Quyền, trưởng Công an xã Phi Tô, cán bộ y tế xã và một số công an viên không cho rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, ông Trương Ái Tĩnh (cán bộ Ban quản lý) bị đánh tử vong. Anh Tân Khoa (nhân viên Ban quản lý) và ông Triệu Vũ Hiệp, phó Ban Lâm nghiệp xã Phi Tô bị chém ở đầu, đa chấn thương, 7 xe ô tô và một mô tô của CSGT bị đập hư hỏng nặng.        

ĐỨC HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên