15/08/2016 18:12 GMT+7

Thôi chức viện trưởng Viện kiểm sát huyện “vòi tiền” bị can

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Chiều 15-8, Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định thôi chức viện trưởng VKSND huyện Đắk Đoa đối với ông Trịnh Công Thương. Ông Thương tạm thời được điều về làm kiểm sát viên thi hành án dân sự.

Theo một lãnh đạo VKSND tỉnh Gia Lai, việc bố trí ông Thương về làm kiểm sát viên chỉ là quyết định tạm thời trong thời gian chờ Cục Điều tra hình sự - VKSND Tối cao điều tra và đưa ra quyết định cuối cùng vụ ông Thương đã “gạ gẫm, vòi tiền” bị can trong một vụ án hình sự.

Ban thường vụ Huyện ủy Đắk Đoa cho biết đã cảnh cáo ông Thương về mặt Đảng.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, trước đó Công an huyện Đắk Đoa đã khởi tố bị can Lê Thị Đào (34 tuổi, trú tại thị trấn Đắk Đoa) về hành vi cố ý gây thương tích cho một người khác.

Trong quá trình truy tố, bị can Đào nói đã nhiều lần bị ông Trịnh Công Thương gọi điện “vòi vĩnh” phải đưa 30 triệu đồng để được nhận mức án nhẹ.

Bức xúc, bị can Đào đã ghi âm các cuộc điện thoại này và tố cáo lên các cơ quan chức năng.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên