12/08/2016 09:11 GMT+7

​Tạm giam 1 bị can vụ “dọn sạch 100ha rừng trong 2 tuần”

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Cơ quan điều tra xác định ông Phạm Xuân Trình đã tự làm hồ sơ đứng tên 3 hộ dân tộc thiểu số xin cấp đất rừng rồi thuê người phát trắng hơn 53ha đất rừng.

Phạm Xuân Trình trong cuộc tiếp xúc với phóng viên Tuổi Trẻ ngày 3-6 - Ảnh: AN NGUYÊN
Phạm Xuân Trình trong cuộc tiếp xúc với phóng viên Tuổi Trẻ ngày 3-6 - Ảnh: AN NGUYÊN

Sáng 12-8, đại tá Lương Tấn Dĩnh - trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng với ông Phạm Xuân Trình (40 tuổi, ở xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên).

Ông Trình bị khởi tố điều tra theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật hình sự quy định về tội “hủy hoại rừng”. Bên cạnh đó, đại tá Dĩnh cho biết cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ của ông Trình.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2016, các cơ quan chức năng ở tỉnh Phú Yên phát hiện có hàng trăm lao động được thuê để phát dọn gần 110ha rừng, đất rừng ở hai tiểu khu 83 và 90 thuộc quản lý của UBND xã Phú Mỡ huyện Đồng Xuân.

Ngày 24-5, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên khởi tố vụ án “hủy hoại rừng”. 

Cơ quan điều tra xác định trong diện tích trên, ông Trình thuê người phát trắng hơn 53ha - trong đó có hơn 6ha rừng phòng hộ, 8ha rừng sản xuất, gần 22ha rừng tái sinh được quy hoạch rừng phòng hộ và trên 26ha đất quy hoạch rừng sản xuất.

Ông Trình cũng tự làm hồ sơ đứng tên ba hộ dân tộc thiểu số ở thôn Phú Tiến (xã Phú Mỡ) để làm thủ tục xin cấp và được UBND xã Phú Mỡ đề nghị, UBND huyện Đồng Xuân cấp sổ đỏ đất rừng.

Tiếp đó, ông Trình tự làm các đơn chuyển nhượng quyền sử dụng ba cuốn sổ đỏ trên từ người dân sang ông để hợp thức hóa việc tổ chức phát dọn rừng trái phép của ông.

Ngoài việc tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm trên của ông Trình, cơ quan điều tra cũng đang điều tra làm rõ những người hủy hoại hơn 55ha rừng còn lại.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với các ông: Đặng Văn Trọng -  phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, Cao Thanh Lương -  trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Đồng Xuân, So Bếp - bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ và Nguyễn Hồng Đức -  giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Xuân.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên